Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường diễn biến ổn định trong ngày đáo hạn phái sinh

Kinhtedothi - Dù thị trường hôm nay 20/11 vẫn còn phân hóa, sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền ngoại cùng diễn biến ổn định trong ngày đáo hạn phái sinh đang là nền tảng quan trọng giúp VN-Index duy trì sự tích lũy tích cực.

VN-Index lấy lại sắc xanh, khối ngoại mua ròng gần 300 tỉ đồng

Thị trường chứng khoán ngày 20/11 đã khép lại với diễn biến tích cực ngoài kỳ vọng. Sau nhiều phiên rung lắc, VN-Index đã hồi phục nhẹ 6,99 điểm, tương đương 0,42%, đóng cửa tại 1.655,99 điểm. Sự khởi sắc của thị trường diễn ra trong bối cảnh khối ngoại bất ngờ quay trở lại mua ròng mạnh, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá và đóng vai trò “đầu tàu” kéo chỉ số đi lên.

Tâm điểm của phiên giao dịch là cổ phiếu VJC của Vietjet Air, nơi bà Nguyễn Phương Thảo giữ chức Chủ tịch HĐQT. Mã này bứt phá đầy ấn tượng khi tăng kịch trần (+7%), trở thành nhân tố có tác động mạnh mẽ nhất tới thị trường trong phiên. Cổ phiếu VIC cũng ghi nhận mức tăng nổi bật +3,4%, trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho VN-Index. Các mã VPB, HDB và SHB đều tăng từ 1,2% đến 1,6%.

Dù chỉ số tăng điểm tích cực, thanh khoản toàn thị trường chỉ duy trì ở mức trung bình, hơn 19.000 tỉ đồng. Độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa khá rõ, với 120 mã tăng, 86 mã giảm và 179 mã đứng giá. Nhóm VN30 đóng góp lớn vào đà hồi phục của thị trường khi tăng 11,26 điểm, trong đó có 12 mã tăng giá và chỉ 5 mã giảm.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong phiên đến từ động thái giải ngân trở lại của nhà đầu tư nước ngoài. Sau chuỗi ngày bán ròng đáng lo ngại, khối ngoại đã mua ròng tới 293,46 tỉ đồng. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào các mã trụ như VPB (mua ròng 180,54 tỉ đồng), SSI (134,6 tỉ đồng) và VIC (123,58 tỉ đồng). Việc dòng vốn nước ngoài đảo chiều rõ ràng đã góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường và củng cố kỳ vọng về xu hướng hồi phục trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, phiên 20-11 cũng trùng với ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F1M tháng 11 – thường là thời điểm khiến thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, trái với lo ngại, diễn biến trong ngày tương đối ổn định, cho thấy giới đầu tư đã chuẩn bị tốt cho các hoạt động cơ cấu. VN30 đóng cửa tăng 11,26 điểm, lên 1.897,46 điểm, trong khi VN30F1M tăng 12,3 điểm (+0,65%) lên 1.898,1 điểm, thể hiện sự đồng thuận giữa thị trường cơ sở và thị trường phái sinh.

Về nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục là động lực chính khi SHB tăng 1,22%, VPB và HDB cùng tăng 1,6%. Nhóm bất động sản cũng ghi nhận tín hiệu khởi sắc với VIC tăng mạnh nhất nhóm, bên cạnh các mã VHM, KDH và DXG duy trì sắc xanh. Tuy vậy, vẫn có những điểm trừ khi NVL (-3,51%) và NLG (-2,62%) chịu áp lực bán mạnh.

Ngược lại, các nhóm như dịch vụ tài chính, công nghiệp và tiêu dùng ghi nhận sự suy yếu khi nhiều cổ phiếu lớn giảm điểm như VIX, VCI, CII, MSN hay MWG. Riêng nhóm vật liệu phân hóa, với HPG giảm 1,27% trong khi DGC tăng nhẹ 0,62%.

HoSE bổ sung 66 mã vào danh sách không đủ điều kiện margin, gia tăng áp lực lên nhiều cổ phiếu yếu kém

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) mới nhất, nâng tổng số lên 66 mã – tăng 2 mã so với kỳ công bố trước. Trong danh mục này có 64 cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ, phản ánh sự sàng lọc ngày càng chặt chẽ đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Theo thống kê, phần lớn các mã bị cắt margin là do nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch. Nhóm cổ phiếu thuộc diện “cảnh báo” tiếp tục có nhiều cái tên quen thuộc như ABS, ASP, CMX, DLG, PMG, JVC, OGC, SVD, TLH, TMT, HAS, NVT… Các mã này thường gặp vấn đề trong công bố thông tin, giảm chất lượng tài chính hoặc kết quả kinh doanh sa sút, dẫn đến rủi ro cao cho nhà đầu tư.

Nhóm “cổ phiếu thuộc diện kiểm soát” cũng ghi nhận sự góp mặt của hàng loạt cái tên như AAT, DQC, DRH, VAF, HVX, LDG, SRF, TCR, VMD hay VNE. Việc doanh nghiệp chậm khắc phục các vi phạm liên quan báo cáo tài chính và hiệu quả kinh doanh kéo dài khiến những mã này tiếp tục bị loại khỏi danh mục ký quỹ.

Ba cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, gồm BCG, HVN và TCD, cũng đương nhiên rơi vào danh sách không đủ điều kiện ký quỹ theo quy định hiện hành. Trong khi đó, một loạt doanh nghiệp bị loại do ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong báo cáo tài chính bán niên hoặc kiểm toán hợp nhất. Danh sách này gồm C32, DAH, DHM, HAP, NVL, SAV, SMA, VOS, VPH, VNG, GIL, TNH và TSC.

Đáng chú ý, HoSE cũng ghi nhận trường hợp bị loại do vi phạm nghĩa vụ thuế là VSH; trong khi chứng chỉ quỹ FUEKIV30 phải rời danh mục ký quỹ vì giá trị tài sản ròng (NAV) thấp hơn mệnh giá trong ba tháng liên tiếp.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng công bố 62 mã không đủ điều kiện margin trong quý III/2025 với cơ cấu nguyên nhân tương tự. Trong đó có 17 mã bị cảnh báo, 9 mã bị kiểm soát, 5 mã thua lỗ bán niên, 3 mã bị hạn chế giao dịch và 2 mã vi phạm thuế. Ngoài ra, một số cổ phiếu mới niêm yết chưa đủ 6 tháng cũng bị loại.

Việc liên tiếp công bố danh sách siết margin tại cả HoSE và HNX cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường kỷ luật thị trường, nhằm bảo vệ dòng vốn và hạn chế rủi ro từ các cổ phiếu có nền tảng yếu kém hoặc vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Chi tiêu cho AI lên cao kỷ lục, thị trường chứng khoán bùng nổ

Chi tiêu cho AI lên cao kỷ lục, thị trường chứng khoán bùng nổ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 19/11: giá vàng bật tăng trở lại

Tin tức kinh tế 19/11: giá vàng bật tăng trở lại

19 Nov, 08:04 PM

Kinhtedothi - Giá vàng bật tăng trở lại; Việt Nam chi 8,5 tỷ USD nhập khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô; NIM ngân hàng nhỏ xuống mức thấp nhất trong nhiều quý…là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 19/11.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ