Thị trường quần áo mùa đông sôi động

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại các cửa hàng trên tuyến phố chuyên bán quần áo ở Hà Nội như Hàng Đào, Hàng Ngang, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Bà Triệu, lượng người mua vào ra tấp nập.

KTĐT - Tại các cửa hàng trên tuyến phố chuyên bán quần áo ở Hà Nội như Hàng Đào, Hàng Ngang, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Bà Triệu, lượng người mua vào ra tấp nập.

Đợt rét đầu mùa khiến thị trường quần áo mùa đông trở nên sôi động. Doanh thu của các cửa hàng tăng gấp đôi so với ngày thường. Đặc biệt năm nay đánh dấu sự lên ngôi của hàng Việt chất lượng cao.

Tại các cửa hàng trên tuyến phố chuyên bán quần áo ở Hà Nội như Hàng Đào, Hàng Ngang, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Bà Triệu, lượng người mua vào ra tấp nập. Các cửa hàng thời trang dường như đông hơn, chật chội hơn bởi hàng hóa chất đầy và khách hàng chen nhau vào xem, mặc thử.

Chị Hoài, chủ cửa hàng trên phố Hàng Đào cho biết, dự báo năm nay sẽ lạnh không kém gì năm ngoái nên cửa hàng đã nhập nhiều mẫu áo măngtô, áo phao đại hàn chứ không nhập những mẫu áo khoác mỏng. Phần lớn hàng được nhập từ Trung Quốc và do giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã lên cao nên giá cũng nhỉnh hơn năm trước từ 10 đến 30%.

Chị Nguyệt, chủ cửa hàng quần áo phố Hàng Ngang cho biết: "Dân mình có thói quen là cứ khi rét mới mua. Những ngày ấm, người ta thử nhiều, mua ít nhưng những ngày lạnh thì nhào vào mua. Mấy hôm nay, lượng quần áo bán ra tăng mạnh".

Mẫu áo măngtô dáng dài, ve cổ to, pha thêm họa tiết lông và nhung được nhiều người ưa chuộng nhất do tính thời trang và chống rét tốt. Giá một chiếc áo măngtô xuất xứ Trung Quốc khoảng 400 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng tùy theo chất lượng và kiểu dáng.

Ngoài áo măngtô, một số loại áo khác như vest được thiết kế với kiểu dáng dài, vai bồng hoặc nhọn mang hơi hướng phong cách ca sỹ đang ăn khách Lady Gaga, giá cả dao động từ 250 đến 500 nghìn đồng. Mẫu áo phao có cầu vai giống mẫu áo của quân đội có giá khoảng 180 đến 350 nghìn đồng.

Tại phố Chùa Bộc, nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng thời trang, lượng người đổ về mua sắm đông nghịt. Khách hàng chủ yếu chen nhau vào thử quần áo ở những cửa hàng có treo biển "Sale off", hoặc "Thanh lý hàng tồn".

Theo chị Loan, một khách hàng hay mua quần áo trên phố Chùa Bộc, những mẫu quần áo được giảm giá hầu hết là hàng tồn từ năm ngoái, giá khá rẻ. Tuy nhiên, quần áo mùa đông quanh cũng chỉ có những mẫu như vậy nên mua hàng giảm giá cũng không lo lỗi mốt.

Năm nay người tiêu dùng lại có xu hướng tìm mua những mẫu quần áo của hàng Việt Nam chất lượng cao. Theo nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, về mẫu mã, hàng Việt Nam chất lượng cao có phần kém đa dạng, phong phú hơn hàng hóa Trung Quốc nhưng chất lượng vải lại bền, đẹp hơn.

Chị Mai, nhân viên cửa hàng Made in Vietnam trên phố Hàng Điếu cho biết, hàng Việt Nam đã có nhiều cải tiến trong mẫu mã áo thu đông với nhiều mẫu áo măngtô dạ, áo vest trẻ trung, chất lượng dạ và kaki đều tốt, bền màu, đường kim mũi chỉ cẩn thận hơn hẳn hàng Trung Quốc. Giá cả cũng rẻ hơn 100 đến 200 nghìn đồng.

Một số hãng như PT2000, Canifa, Foci, Blue Exchange, Nino Max…được nhiều khách hàng lựa chọn bởi có nhiều mẫu thiết kế kiểu dáng trẻ trung, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ từ 20 đến 35 tuổi. Các mẫu trang phục được thiết kế với những tông màu tươi trẻ như hồng, cam, cốm..., bằng các chất liệu như cotton, lụa, thun và len mỏng, nhiều kiểu dáng trẻ trung, giá thành phù hợp, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng.

Chủ cửa hàng thời trang Foci trên phố Kim Mã cho hay, mới đầu mùa nhưng các loại áo, quần của hãng khá phong phú, nhất là các loại áo len và áo khoác dành cho giới trẻ bán rất chạy. Giá dao động từ 200 đến 340 nghìn đồng một chiếc.

"Doanh thu của cửa hàng tăng lên gấp đôi ngày thường, mỗi ngày thu lãi mức 3 triệu đến 4 triệu đồng. Áo phao, nỉ dày với mức giá 450 đến 600 nghìn đồng là mặt hàng bán chủ đạo trong một tuần trở lại đây", chủ cửa hàng ở đây cho biết thêm.

Vân Anh, sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội chia sẻ, so với quần áo được bày bán trong các shop thời trang Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc.., quần áo của các hãng trong nước có giá rẻ hơn đến một nửa. Sinh viên này lấy ví dụ, một chiếc áo phao Trung Quốc hoặc áo dạ chất liệu bình thường, hình thức vừa phải mà giá niêm yết cũng từ 650 đến 750 nghìn đồng, trong khi hàng trong nước chỉ có giá từ 300 đến 400 nghìn đồng.