Saturday, 09:54 10/08/2013
Thị trường sữa náo loạn
Kinhtedothi - Từ đầu tuần đến nay, nhiều hãng sữa có sản phẩm bị nghi nhiễm khuẩn gây bệnh cho trẻ em liên tiếp thông báo thu hồi đã ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng. Các cửa hàng kinh doanh sữa đang "khổ sở" bởi lượng hàng bán ra sụt giảm đáng kể.
Ế ẩm
Sau khi thông tin về việc nhiều loại sữa bột bị thu hồi do nghi nhiễm khuẩn Clostridium Botulinum (khuẩn độc thịt - C.Botulinum), gây liệt cơ, những ngày gần đây, thị trường sữa Hà Nội đìu hiu hẳn. Mặc dù chỉ một số sản phẩm của Similac, Karicare, Dumex bị nghi nhiễm khuẩn phải thu hồi, song do tâm lý lo sợ cho sức khỏe của con em, các bà mẹ đã bảo nhau tẩy chay toàn bộ sản phẩm liên quan. Vì ế ẩm nên hàng loạt cửa hàng đã phải rút hết sữa nghi nhiễm độc khỏi quầy kệ, ngừng bán, ngay cả những nhãn hiệu sữa danh tiếng không thuộc "danh sách đen" cũng bán rất chậm. Chị Thu, chủ một cửa hàng sữa trên đường Nguyễn Lương Bằng cho biết, mấy ngày nay, nhà cung cấp đã đến thu hồi số lon sữa Similac GainPlus Eye-Q tại cửa hàng nghi nhiễm khuẩn.
Song, theo quan sát, những sản phẩm thuộc dòng sữa khác của Similac cũng không còn hiện diện trên quầy kệ. Lý giải điều này, chị Thu nói: "Người dân lo lắng, tẩy chay tất cả các loại sữa liên quan đến Similac chứ không riêng loại nghi nhiễm khuẩn độc. Hàng ế ẩm, khó bán nên chúng tôi rút toàn bộ số sữa liên quan đến Similac, bởi có để cũng chẳng ai hỏi mua".
Khách hàng lựa chọn sản phẩm sữa tại siêu thị BigC. Ảnh: Trần Việt
|
|
Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền tự mình hoặc đề nghị tổ chức xã hội (như Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam) khiếu nại hoặc khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của mình bị xâm phạm. Tuy nhiên, để khiếu nại, khởi kiện người tiêu dùng phải có đủ chứng cứ liên quan tới quá trình mua bán, sử dụng, bảo hành sản phẩm. Phải chứng minh được nguyên nhân gây ra thiệt hại là từ sản phẩm sữa đã sử dụng.
Luật sư Nguyễn Văn Tú - Giám đốc Công ty Luật Fan |
Khảo sát tại nhiều cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội, tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra. "Cửa hàng đã in danh sách số lô bị thu hồi để người mua đối chiếu nhưng nhiều bà mẹ vẫn không yên tâm. Bình thường, các sản phẩm có thương hiệu bán rất chạy nhưng mấy hôm nay vắng hẳn. Cả ngày chỉ lo kiểm kê, thu hồi sản phẩm trả lại cho nhà phân phối và trả lời khách hàng cũng đủ chóng mặt. Hy vọng thời gian này qua nhanh để còn buôn bán" - chị Minh, chủ cửa hàng Liên Đạt trên phố Bạch Mai than thở.
Biết chọn sữa gì cho con?
Tới thời điểm này, một số các công ty sữa như Vinamilk, TH Truemilk, Nutifoods, Văn phòng đại diện Meiji, Công ty FrieslandCampina Việt Nam, đại diện của Mead Johnson Fonterra Brands Việt Nam đều ra thông báo khẳng định không nhập nguyên liệu đạm whey (chất bị nghi có thể gây ra liệt cơ nếu được trộn trong sữa) từ Công ty Fonterra tại New Zealand và toàn bộ các sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam đều an toàn. Những ngày qua, không ít bà mẹ đang cho con ăn các loại sữa ngoại nhập khẩu cảm thấy lo lắng và bối rối bởi sự cố Similac, Karicare và Dumex. Các mẹ băn khoăn không biết phải làm thế nào để chọn được sữa "sạch" cho con. Đây cũng là chủ đề nóng hổi trong câu chuyện của nhiều người dân cũng như trên các diễn đàn... Hầu hết đều chung tâm trạng lo lắng. Chị Lan Chinh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội bộc bạch: "Con mình đang dùng sữa Enfa, trong đó nguyên liệu được nhập từ New Zealand, sản xuất tại Thái Lan. Tuy chưa bị phát hiện nhiễm độc nhưng mình thấy rất nghi ngờ. Gia đình đang cân nhắc nhưng chưa biết tìm loại nào vì dạo này thấy phát hiện gian dối trong sản xuất và nhiễm độc nhiều quá".
Đã có không ít những lời chia sẻ, nghe tin sữa Similac bị nghi nhiễm khuẩn, dù con không còn uống, song tâm lý lo lắng, không biết những lô hàng trước đây có bị nhiễm khuẩn hay không là tâm trạng chung của nhiều gia đình hiện nay. Do từ nhiều năm nay, sữa đã trở thành mặt hàng thiết yếu nên nhiều gia đình rất cẩn thận khi chọn mua mặt hàng này, thậm chí chấp nhận giá cao hơn để mua hàng xách tay từ nước ngoài. Tuy nhiên, "mua thì mua vậy chứ không biết chất lượng thế nào, muốn đem sữa đi kiểm nghiệm thì không biết đến đâu?" - đó là tâm trạng chung của nhiều người tiêu dùng hiện nay.
| Hoàn tất việc thu hồi sữa nhiễm khuẩn Chiều 9/8, Cục ATTP, Bộ Y tế công bố việc thu hồi sữa bị nghi nhiễm khuẩn của các công ty liên quan tại thị trường Việt Nam. Đến chiều cùng ngày, văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Việt Nam đã thu hồi xấp xỉ 96,9% sản phẩm. Công ty TNHH Danone Việt Nam thu hồi xấp xỉ 95% số lượng sản phẩm có thể bị nhiễm khuẩn trên thị trường. Hiện, Cục ATTP chưa nhận được bất cứ thông tin nào về trường hợp (trên thế giới và Việt Nam) bị nhiễm bệnh sau khi dùng sữa nghi nhiễm khuẩn. Nhật Nguyên |





