Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường tiếp tục điều chỉnh mạnh sau khi vượt ngưỡng tâm lý 1.900

Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 15/1 ghi nhận diễn biến điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi VN-Index giảm thêm gần 30 điểm, chính thức lùi xuống dưới mốc 1.865 điểm. Như vậy, chỉ sau một phiên ngắn ngủi vượt ngưỡng tâm lý 1.900 điểm, thị trường đã quay đầu điều chỉnh gần 40 điểm trong hai phiên liên tiếp.

Dù VN-Index giảm sâu về mặt điểm số, bức tranh độ rộng thị trường trên sàn HoSE không quá tiêu cực. Toàn sàn ghi nhận 177 mã tăng giá, trong đó có 14 mã tăng trần, so với 147 mã giảm. Điều này phản ánh trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu trụ, trong khi dòng tiền vẫn luân chuyển và tìm kiếm cơ hội ở nhiều cổ phiếu riêng lẻ.

Nguyên nhân chính kéo chỉ số đi xuống tiếp tục đến từ nhóm vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, BID giảm sàn, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung. Các cổ phiếu trụ khác cũng đồng loạt suy yếu mạnh như VCB giảm 5,4%, VHM giảm 5%, VJC giảm 4,7%, VIC giảm 4,5%, trong khi CTG và GAS cùng giảm trên 3%. Với tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số, diễn biến tiêu cực của nhóm này đã “nhấn chìm” nỗ lực nâng đỡ thị trường từ các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn cho thấy sự chủ động và chọn lọc. Nhiều cổ phiếu ngân hàng và năng lượng ghi nhận diễn biến tích cực, nổi bật là STB, HDB và PLX tăng kịch trần; BCM tăng cận trần; DGC tăng 5,3%. Các mã GVR và VNM dù không giữ được mức giá trần trong phiên nhưng vẫn đóng cửa tăng từ 2,8% đến 5%, góp phần thu hẹp phần nào đà giảm của VN-Index.

Áp lực bán cũng lan rộng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình ngoài nhóm ngân hàng. Hàng loạt mã như BSR, TCB, DCM, PET, DGW, DPM, POW, CTD và PVD đồng loạt giảm từ hơn 2% đến trên 3%, phản ánh xu hướng điều chỉnh mang tính diện rộng tại các nhóm ngành từng tăng nóng trong giai đoạn trước.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận không ít điểm sáng. Các cổ phiếu GEE, BVH, CMG, VPG, PDR, ELC và MIG đóng cửa trong trạng thái tăng trần, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động khá sôi động. Cổ phiếu KLB trong ngày chào sàn HoSE tăng 5,9%; VTP tăng 4,8%; HSG tăng 4,3%; HVN tăng 3,4%. Nhóm thép và nguyên vật liệu tiếp tục là tâm điểm hút dòng tiền, nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh và triển vọng giá hàng hóa.

Về nhóm ngành, năng lượng đã kịp thời đảo chiều tích cực so với phiên sáng, với PLX đóng vai trò dẫn dắt. Các nhóm dịch vụ viễn thông, vận tải và bảo hiểm cũng ghi nhận diễn biến khả quan. Ngược lại, nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản giảm phổ biến từ 1-3%, tiếp tục là những tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức rất cao. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE phiên thứ ba liên tiếp vượt 40.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường, dù xu hướng ngắn hạn đang có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm cần lưu ý. Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp quy mô bán ròng so với phiên sáng, với giá trị khoảng 840 tỷ đồng. Nhóm chứng khoán và ngân hàng là tâm điểm bị rút vốn, khi VIX, SSI và VCI bị bán ròng mạnh từ 124-150 tỷ đồng; SHB và HDB cũng chịu áp lực tương tự. Ở chiều mua, MBB, STB và VCB được mua ròng tổng cộng hơn 260 tỷ đồng, dù diễn biến giá không mấy tích cực. Đáng chú ý, MSN bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 160 tỷ đồng, trong khi VIC lại được mua ròng 213 tỷ đồng, dù cổ phiếu này vẫn đóng cửa giảm sâu.

Sau nhịp điều chỉnh nhanh và mạnh từ vùng 1.900 điểm, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục giằng co trong phiên cuối tuần nhằm kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Thanh khoản cao cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, song xu hướng ngắn hạn chưa thực sự ổn định. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, ưu tiên quan sát phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng, đồng thời cơ cấu danh mục theo hướng giảm tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu trụ đang suy yếu, tập trung vào các mã có nền giá chặt và thu hút dòng tiền thực.

Thị trường chứng khoán năm 2026 cần gì để bứt phá?

Thị trường chứng khoán năm 2026 cần gì để bứt phá?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường 29 Tết ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra sốt giá

Thị trường 29 Tết ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra sốt giá

16 Feb, 06:46 PM

Kinhtedothi - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) gửi Văn phòng Chính phủ, ngày 16/02/2026 (tức 29 tháng Chạp Tết Bính Ngọ 2026), thị trường hàng hóa thiết yếu trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào và lưu thông thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cuối cùng trước Tết.

Đại lộ sông Hồng sẽ trở thành "đường băng" cho các dòng vốn đầu tư mới

Đại lộ sông Hồng sẽ trở thành "đường băng" cho các dòng vốn đầu tư mới

16 Feb, 11:31 AM

Kinhtedothi- Trong bối cảnh hạ tầng ngày càng giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng đô thị, nhiều chuyên gia nhận định, trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng không chỉ tạo diện mạo mới cho không gian phát triển của Hà Nội mà còn mở ra một hành lang đầu tư liên vùng, thu hút dòng vốn dài hạn vào bất động sản, công nghiệp và dịch vụ trong nhiều thập kỷ tới.

Du lịch Hà Nội “tung chiêu” hút khách đến với Thủ đô trong dịp Tết 

Du lịch Hà Nội “tung chiêu” hút khách đến với Thủ đô trong dịp Tết 

16 Feb, 10:53 AM

Kinhtedothi-Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, để thu hút du khách, du lịch Hà Nội đã triển khai các gói kích cầu và chương trình trải nghiệm hấp dẫn, xây dựng nhiều tour mới. Đồng thời du lịch Hà Nội còn đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường qua đó ngăn chặn nạn “chặt chém” làm xấu hình ảnh du lịch Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ