Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường Valentine “buồn” ngày cận Tết

Kinhtedothi - Rơi vào cận Tết nên ngày lễ Tình nhân - Valentine (14/2) năm nay được ít người quan tâm. Do vậy, thị trường quà tặng kém sôi động hơn hẳn so với mọi năm.
Valentine là ngày lễ đặc biệt để những người yêu nhau thể hiện tình cảm với nửa kia của mình, là cơ hội để những người đang yêu nhưng chưa dám nói bày tỏ tình yêu. Thông thường vào ngày lễ tình nhân, những người yêu nhau sẽ dành trọn thời gian bên một nửa của mình và làm những điều họ thích, tặng cho nhau những món quả ý nghĩa.

Tuy nhiên năm nay, ngày lễ tình nhân lại rơi vào ngày 26/12 Âm lịch nên việc kinh doanh mua bán quà tặng nhân dịp ý nghĩa này trầm hơn hẳn so với mặt hàng quà Tết. Các cửa hàng lưu niệm trên phố Lương Văn Can, Hàng Mã, Tôn Thất Tùng... hàng hoá cũng như số lượng khách hàng giảm trông thấy.

Chị Trần Ngọc Hoa (chủ cửa hàng lưu niệm ở Tôn Thất Tùng, Hà Nội) cho biết: “Buôn bán quà Valentine năm nay không được như các năm trước. Đối tượng là học sinh, sinh viên thì các bạn ấy đã về quê hết rồi. Hầu như các bạn trọ xa đều đã về từ hôm qua hôm kia nên đường phố rất là vắng. Lượng hàng năm nay nhập về cũng ít hơn hẳn mọi năm”.

 
 Hoa hồng vẫn là lựa chọn của nhiều người.
Hoa hồng vẫn là lựa chọn của nhiều người.
Mặc dù lượng khách mua sắm không đông nhưng giá của các mặt hàng hoa vẫn tăng đáng kể. Gía hoa hồng ngày thường từ 10 đến 15.000 đồng một bông nhưng gần và trong ngày lễ Valentine đã tăng từ 30 đến 40.000 đồng một bông tùy loại to nhỏ.

Ngoài hoa thì những mặt hàng truyền thống như Sôcôla, bưu thiếp với sự đa dạng về mẫu mã và giá cả vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Trên thị trường xuất hiện nhiều loại Sôcôla được viết thơ, châm ngôn tình yêu dao động từ 95.000 đồng đến 300.000 đồng một hộp.

Bên cạnh đó một số cửa hàng Sôcôla tại Hà Nội có tung ra những mẫu Sôcôla có khắc chữ cùng những biểu tượng như trái tim, ngôi sao để trang trí. Giá loại mặt hàng này từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng một viên.

Ngoài Sôcôla và hoa là những mặt hàng truyền thống thì gấu bông, gối ôm, mặt hàng hóa mỹ phẩm, áo đôi… cũng được nhiều người tìm đến mua. Tại các hệ thống siêu thị lớn, không khí mua sắm Tết tuy lấn át lễ Tình nhân nhưng các gian hàng vẫn không quên dành nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng mua sản phẩm trong những ngày này như giảm giá, tặng quà đi kèm sản phẩm.

Trong điều kiện thời tiết mưa gió được dự báo sẽ kéo dài hết ngày hôm nay cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh và vui chơi của người dân Thủ đô trong ngày lễ Valentine.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

09 Jan, 09:50 PM

Kinhtedothi – Chiều 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với Báo Kinh tế & Đô thị cùng 28 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

09 Jan, 09:23 PM

Kinhtedothi - Với quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công, phường Thanh Xuân đang gấp rút chuẩn bị mọi mặt, từ tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri là tiếng nói của ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

09 Jan, 06:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ