Thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khác với thị trường bên ngoài, thị trường quà tặng Valentine online đã vào mùa mua bán cách đây khá lâu. Tại các trang siêu thị trực tuyến lớn của Việt Nam như: chodientu, enbac, vatgia, eBay, raovat, rongbay... hàng loạt các sản phẩm dành cho ngày lễ tình nhân đã được rao bán khá nhộn nhịp.

KTĐT - Khác với thị trường bên ngoài, thị trường quà tặng Valentine o­nline đã vào mùa mua bán cách đây khá lâu. Tại các trang siêu thị trực tuyến lớn của Việt Nam như: chodientu, enbac, vatgia, eBay, raovat, rongbay... hàng loạt các sản phẩm dành cho ngày lễ tình nhân đã được rao bán khá nhộn nhịp.

Valentine năm nay trùng với ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán nên ngày lễ tình yêu của năm 2010 sẽ có phần đặc biệt hơn. Thời điểm này, nhiều đôi đã đi mua quà tặng khiến cho thị trường Valentine bước vào mùa khá sớm.

Quà tặng đôi lên ngôi




Thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm - Ảnh 1

Thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm

Theo nhân viên của một số của hàng quà tặng trên dọc các tuyến phố Bà Triệu, Trần Nhân Tông, Quán Thánh, Hàng Bông…thì thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm. Từ đầu tháng, nhiều cửa hàng đã rục rịch chuẩn bị các loại sản phẩm dành riêng cho Valentine để phục vụ nhu cầu của các cặp tình nhân.
 
Thị  trường quà tặng Valentine năm nay bên cạnh các loại quà tặng truyền thống không thể thiếu như: socola, gấu bông, móc chìa khóa, mỹ phẩm, áo quần, đồ trang sức…thì còn có những sản phẩm mới, hết sức độc đáo và thiết thực như: chuột máy tính, bút dạ quang, vỏ điện thoại, usb, máy nghe nhạc…
 
Thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm - Ảnh 2
Thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm - Ảnh 3
Thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm - Ảnh 4

Các quà tặng đôi lên ngôi trong Valentine

“Quà tặng Valentine những ngày gần đây dịch dần về xu hướng dùng những sản phẩm hitech (công nghệ cao) thiết thực, điều đó thể hiện rõ bằng sức mua tăng đột biến trong những ngày cuối tuần qua. Nắm được tâm lý này, nhiều chủ cửa hàng bán phụ kiện, thiết bị dành cho máy tính, điện thoại di động … đã nhập về hàng loạt sản phẩm mới khiến cho thị trường quà tặng trở nên phong phú và đa dạng hơn năm ngoái rất nhiều…” – chị Lê Kim Anh – chủ cửa hàng lưu niệm trên phố Xã Đàn cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, đại đa số các quà tặng năm nay đều chủ yếu nhập về từ Thái Lan và Trung Quốc ... Nhìn chung các mẫu mã đều rất trẻ trung, hiện đại, nhiều tính năng và giá cả phải chăng. Đặc biệt, năm nay xuất hiện khá nhiều sản phẩm “đôi” được thiết kế dành riêng cho các cặp tình nhân trong ngày lễ tình yêu. Đây chính là những sản phẩm hút khách nhất trong những ngày vừa qua.

Anh Lê  Thanh Tân – chủ cửa hàng  số 53 Lê Thanh Nghị cho biết: “Hầu hết các bạn trẻ tuổi teen khi tìm đến cửa hàng chúng tôi đều chủ yếu mua sản phẩm đôi. Đây là mốt mới đang nở rộ ở các nước láng giềng lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…Các cặp đôi rất thích thú với những sản phẩm này bởi chúng được thế kế rất đẹp mắt, khá đồng điệu nhau về hình thức và rất có ý nghĩa khi tặng cho nhau trong ngày tình yêu. Giá cả của các sản phẩm tương đối rẻ, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng”.

Khảo sát của PV, trong khi các loại quà tặng đôi, mới xuất hiện trên thị trường trở nên hút khách thì các sản phẩm truyền thống như hoa tươi, socola, gấu bông, quần áo… lại trở nên ế ẩm. Nhiều chủ cửa hàng đang phải dùng chiêu khuyến mại kèm dịch vụ giao quà tận nhà miễn phí để tăng sức mua nhưng xem ra vẫn không mấy hiệu quả.

Về giá, so với năm ngoái nhìn chung giá cả năm nay tăng nhưng không đáng kể. Nhóm sản phẩm như mỹ phẩm, quần áo, thiệp tăng từ 10% - 20 %. Socola, đồ lưu niệm tăng 10% - 15%. Riêng đồ trang sức năm nay tăng khá cao, từ 15 % đến 30% tùy vào từng chủng loại sản phẩm.

Những sản phẩm mang tính hitech như: USB, máy nghe nhạc, chuột máy tính, vỏ điện thoại… dù mới xuất hiện trên thị trường nhưng tương đối ổn định về  giá. Một cặp USB vỏ gỗ dung lượng 1 GB của hãng JVJ (Singapore), khắc laser thông tin theo yêu cầu của khách hàng chỉ khoảng 250.000 đến 350.000. Các cặp chuột máy tính có xuất xứ từ Trung Quốc lần lượt có giá từ 200.000 đến 600.000/ đôi. Máy nghe nhạc MP3 Zen Stone 2GB có loa ngoài, có thể lưu trữ tới 1.000 bài hát, nghe được liên tục trong 20 giờ giá chỉ khoảng 1, 3 triệu đồng.

Sôi  động chợ quà tặng o­nline

Thị trường Valentine năm nay vào mùa khá sớm - Ảnh 5

Gối ôm cũng là 1 sản phẩm được bán o­nline

Khác với thị trường bên ngoài, thị trường quà tặng Valentine o­nline đã vào mùa mua bán cách đây khá lâu. Tại các trang siêu thị trực tuyến lớn của Việt Nam như: chodientu, enbac, vatgia, eBay, raovat, rongbay... hàng loạt các sản phẩm dành cho ngày lễ tình nhân đã được rao bán khá nhộn nhịp.

Theo một chủ cửa hàng trực tuyến trên trang raovat thì do không có thời gian ra ngoài để chọn lựa quà tặng dành cho “một nửa” của mình nên đại đa số dân công sở, văn phòng chọn giải pháp mua hàng trực tuyến.

Các mặt hàng trực tuyến được rao bán khá phong phú, thậm chí phong phú hơn cả thị trường bên ngoài. Mỗi sản phẩm đều có chú thích tên nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ, hình ảnh minh họa và giá cả kèm theo nên rất tiện lợi để lựa chọn.

Những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với  dân văn phòng trong mùa Valentine năm nay chính là các sản phẩm nhỏ gọn, độc đáo như: gối ôm, đồ lót đôi, trang sức, mỹ phẩm, dày dép, sản phẩm công nghệ… Trên trang rongbay, một bộ gối ôm tơ tằm thêu, nguồn gốc Việt Nam có giá rao bán từ 200.000 đến 550.000 đồng. Các cặp áo đôi tình nhân được thiết kế theo kiểu xuân hè được rao bán với giá khoảng 380.000 đồng đến 600.000 đồng.

Đặc biệt, những cặp sim tình nhân được rao bán khá phổ biến ở các trang 123mua, raovat, vatgia…với mức từ 200.000/ đôi đến 2,8 triệu đồng/đôi.

Theo tiết lộ của một admin của trang chodientu thì số  lượng hàng hóa bán ra của các cửa hàng trực tuyến trong tuần qua tăng lên đột biến. Trong đó, nhóm sản phẩm bán chạy nhất có lẽ phải kể đến mỹ phẩm, đồ trang sức và sản phẩm công nghệ. Càng về những ngày giáp tết, sức mua càng có chiều hướng gia tăng. Đây là dấu hiệu mới khởi sắc đáng mừng của thị trường Valentine năm nay.