Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường "vàng đen" tăng mạnh

KTĐT - Việc lưỡng viện trong Quốc hội Mỹ hôm qua 2/1 lần lượt thông qua dự luật liên quan đã mang lại niềm hy vọng lớn cho giới đầu tư trên các thị trường hàng hóa như chứng khoán, dầu thô. Nhiều người tin rằng, với thỏa thuận này, kinh tế Mỹ sẽ có cơ hội hồi phục mạnh hơn.

Đêm qua (2/1/2013), thị trường năng lượng quốc tế tăng mạnh, sau khi giới hoạch định chính sách Mỹ thông qua được thỏa thuận ngân sách nhằm giúp nền kinh tế tránh được nguy cơ rơi vào "vực thẳm ngân sách".

Tại London, ngày 2/1, giá dầu thô Biển Bắc giao tháng Hai tăng 1,36 USD, đóng cửa ở mức 112,47 USD/thùng.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng thời điểm đạt 93,12 USD/thùng, cao hơn 1,30 USD so với phiên giao dịch trước đó.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Giá dầu thô đã biến động không ngừng trong suốt một tháng vừa qua, xoay quanh mối nghi vấn liệu điều gì sẽ xảy ra nếu như Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ không đạt được một thỏa thuận ngân sách nhằm tránh cho cả nền kinh tế đầu tàu rơi vào vực thẳm suy thoái sâu và thất nghiệp cao.

Bên cạnh đó, giá "vàng đen" còn được hỗ trợ bởi những số liệu thống kê kinh tế tích cực từ Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Các số liệu trên cho thấy hoạt động sản xuất của cường quốc kinh tế châu Á này đã tăng trong ba tháng liên tiếp tính đến tháng 12/2012.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của nền kinh tế số hai thế giới cũng đứng ở mức 50,6 điểm trong tháng kết thúc năm 2012, cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang dần được cải thiện.

Tác động tích cực từ bản dự luật về tránh nguy cơ vực thẳm ngân sách còn có thể thấy rõ qua việc sức ép từ đồng USD tăng giá đã bị hạn chế tối đa. Hôm qua, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã lên 79,890 điểm nhưng không làm dầu thô giảm giá.

Cùng đi lên với dầu thô trong phiên giao dịch hôm qua, giá xăng tháng 2 tăng 33 cent, tương ứng 1,2%, lên gần 2,80 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng hạn tăng 0,5% lên gần 3,05 USD/gallon. Ngược dòng, giá khí tự nhiên tháng 3 giảm 11 cent, tương ứng 3,3%, còn 3,26 USD/ triệu BTU.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ