Thị trường vàng, USD trái chiều

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giá vàng giảm chủ yếu do những lo ngại về tình hình nợ công châu Âu vẫn chưa đi đến hồi kết và việc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chững lại khiến đồng đô la Mỹ (USD) tăng điểm so với các ngoại tệ mạnh khác.

Sáng nay (19/10), giá vàng trong nước đồng loạt niêm yết dưới mức 44 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD tiếp tục có phiên tăng giá thứ Chín, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC Hà Nội đang niêm yết trong khoảng 43,70-43,92 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 50.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Giá vàng Rồng của Bảo Tín Minh Châu cũng dao động từ 43,80-43,99 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

So với ngày thứ hai đầu tuần, giá vàng trong nước đã giảm trên 300.000 đồng/lượng và giao dịch cũng khá chậm.

Đại diện công ty DOJI và Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng mua và bán khá cân bằng nhưng chỉ bằng một nửa so với đầu tháng Mười.

Trong khi đó, giá vàng trên thị trường thế giới cũng trượt giảm mạnh, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/10, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York giảm 23,8 USD tương đương 1,4% xuống mức 1.652,8 USD/ounce.

Còn giá vàng giao ngay tại thời điểm hiện tại cũng đang dao động quanh mức 1.663 USD/ounce, giảm 0,5% so với phiên giao dịch trước đó.

Trong ngày hôm qua, chỉ số USD index đạt mức 77.162 điểm, tăng 0,15 điểm so với các đồng tiền khác.

Thông tin từ quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, trong 4 phiên giao dịch gần đây, quỹ này không có hoạt động mua bán nào và giữ nguyên số lượng nắm giữ vàng ở mức 1.227,51 tấn.

Ngược với diễn biến của thị trường vàng, tỷ giá USD tiếp tục có phiên thứ chín tăng giá.

Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã lên mức 20.733 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng so với hôm qua.

Sau chín phiên điều chỉnh, kể từ ngày 5/10 đến nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng 105 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tương ứng thì tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay cũng điều chỉnh tương ứng thêm 10 đồng lên mức 20.940 đồng/USD.

Các Ngân hàng thương mại sáng nay đều niêm yết giá bán USD ở mức trần là 20.940 đồng/USD và mua vào dao động từ 20.918-20.935 đồng/USD.

Với mức giá ngày hôm nay, sau khi qui đổi theo tỷ giá Ngân hàng thì giá vàng thế giới tương đương 41,90 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 2 triệu đồng/lượng.