Thị trường vé máy bay Tết đang “nóng” dần

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Còn tới 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng thị trường vé máy bay Tết đã và đang được các hãng hàng không “hâm nóng” từng ngày.

Các hãng hàng không mở bán vé máy bay Tết từ khá sớm.
Các hãng hàng không mở bán vé máy bay Tết từ khá sớm.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần với rất nhiều kỳ vọng về một năm mới trọn vẹn nhất sau hai “cái Tết” bị hạn chế rất nhiều bởi dịch Covid-19. Cũng bởi thế, cao điểm Tết năm nay cũng được dự báo rất sôi động và bận rộn của ngành hàng không.

Hết cảnh lên xuống thất thường

Ngành hàng không đã trải qua hai cao điểm Tết 2021 và 2022 đầy biến động. Ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 trong hai năm qua không chỉ khiến cho sản lượng hành khách đi lại trong dịp Tết bị sụt giảm nghiêm trọng mà còn tạo ra một thị trường vé Tết thất thường và đầy biến động. Điển hình nhất là cao điểm Tết Nhâm Dần 2022.

Trong giai đoạn đầu trước kỳ nghỉ Tết, giá vé máy bay rơi vào tình trạng... ế ẩm vì không có người mua. Dù đã chuẩn bị rất kỹ kế hoạch phục vụ Tết cũng như đánh giá cẩn trọng thị trường trong cao điểm Tết nhưng nhiều hãng hàng không vẫn bị bất ngờ bởi lượng vé Tết bán ra đều thấp hơn kỳ vọng. Bất chấp giá vé được các hãng bay kéo xuống thấp nhằm thu hút người mua nhưng vẫn không thể kích cầu được thị trường là bao.

Khảo sát thị trường vé máy bay Tết vào thời điểm tháng 1/2022 cho thấy, rất nhiều chuyến bay, thậm chí là những chuyến bay ở chặng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh vốn “hot” nhất nhưng vẫn còn thừa vé rất nhiều. Kể cả những chuyến bay vào thời điểm cuối cũng của năm cũ là ngày 31/1/2022 (tức 29 Tết) vẫn còn dư rất nhiều vé chưa bán được.

Nguyên nhân chính khiến cho thị trường vé máy bay ở giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết bị ế ẩm được cho là tâm lý e ngại của người dân. Thời điểm đó, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người lựa chọn giải pháp an toàn là “đón Tết tại chỗ”, hạn chế những chuyến đi để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới Nhâm Dần 2022, thị trường vé máy bay bất ngờ “tăng nhiệt” một cách nhanh chóng. Nhu cầu đi lại của người dân trong đầu năm mới Nhâm Dần 2022 tăng đột biến khiến giá vé máy bay cao gấp 2-3 lần dịp trước Tết và thậm chí, không còn vé ở nhiều chặng. Hầu hết các chuyến bay trong đầu năm mới đều rơi vào tình trạng “cháy vé”. Ngay  cả lựa chọn đi hạng thương gia với mức giá 8,5 triệu - 10,2 triệu đồng cũng gần như đã được lấp đầy.

Diễn biến bất thường của thị trường giá vé máy bay Tết Nhâm Dần 2022 không chỉ khiến nhiều người dân phải thay đổi kế hoạch du Xuân và phương thức di chuyển mà còn làm cho chính các hãng hàng không cũng “toát mồ hôi”. Các hãng bay liên tục tăng chuyến, tăng ghế nhưng cũng chỉ đáp ứng được phần nào trước nhu cầu quá lớn của người dân.

Để tránh kịch bản tương tự lặp lại, các hãng hàng không đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho cao điểm Tết Quý Mão 2023 với hi vọng sẽ giúp thị trường vé máy bay duy trì được sự ổn định và phục vụ một cách tốt nhất, sát nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Thị trường vé máy bay Tết năm nay được kỳ vọng sẽ sôi động và ổn định.
Thị trường vé máy bay Tết năm nay được kỳ vọng sẽ sôi động và ổn định.

Ổn định thị trường để tạo đà phục hồi

Kế hoạch bán vé máy bay Tết đã được các hãng hàng không triển khai ngay sau khi cao điểm hè 2022 vừa kết thúc. Một trong những hãng bay đầu tiên mở bán vé Tết là Vietjet Air. Từ giữa tháng 8/2022, hãng hàng không Vietjet Air đã công bố mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2023 với giá vé chỉ khoảng 1 triệu đồng/chiều.

Riêng hành khách đi từ Nam ra Bắc, về miền Trung giai đoạn trước Tết Nguyên đán và từ Bắc, Trung vào Nam giai đoạn sau Tết có thể đặt ngay vé bay cùng Vietjet để tận hưởng mức giá ưu đãi chỉ từ 619.000 đồng (chưa bao gồm thuế phí) với thời gian bay thuận tiện nhất.

Cùng thời gian trên, 3 hãng bay thuộc Vietnam Airlines Group là Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO cũng chính thức công bố mở bán vé Tết Quý Mão 2023. Đại diện các hãng cho biết sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ 6/1/2023 đến 5/2/2023 (tức 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Đặc biệt, để thu hút hành khách, Vietnam Airlines giới thiệu hạng vé thương gia  giảm giá cho khách mua trong giai đoạn 15/8/2022 đến 31/1/2023 và mua vé phổ thông từ ngày 15/8/2022 đến hết dịp Tết. 

Theo đó, giá vé hạng thương gia chỉ còn khoảng 2,8 triệu đồng/vé cho chặng bay dài và 1,8 triệu đồng/vé cho chặng bay ngắn. Hành khách mua vé tối thiểu 7 ngày trước thời gian khởi hành để có thể hưởng ưu đãi này. Còn đối với hạng phổ thông, giá chênh lệch chỉ từ 199.000 đồng (tương ứng 785.000 đồng đã bao gồm thuế, lệ phí).

Song song với thị trường nội địa, chặng bay quốc tế sẽ được Vietnam Airlines Group tăng tần suất gấp đôi so với thường lệ để đón bà con Việt Kiều về quê đón Tết. Tổng số chuyến bay quốc tế Vietnam Airlines dự kiến cung ứng dịp này tăng gần gấp đôi so với thường lệ, trong bối cảnh các quốc gia, vùng lãnh thổ đang ngày càng nới lỏng thủ tục nhập cảnh.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, ghi nhận sau hai tháng mở bán vé Tết cho thấy số lượng hành khách đặt vé dịp Tết năm nay tăng mạnh, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ âm lịch dịp tết 2020 (giai đoạn trước đại dịch Covid-19).

Hãng bay mở bán vé Tết muộn nhất là  Vietravel Airlines khi đầu tháng 10/2022 vừa qua, hãng thông báo mở bán 70.000 chỗ mùa Tết Nguyên đán 2023 cho chặng bay áp dụng từ 7/1 – 7/2/2023. Đến nay, sau 15 ngày mở bán, tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay trong thời điểm Tết của hãng đã đạt 75%. Giá vé của hãng cũng dao động trong khoảng từ 1,7 – 2,8 triệu đồng/chiều tùy theo chặng bay dài hay ngắn.

Các chuyên gia nhận định, việc hãng hàng không mở bán vé máy bay Tết từ rất sớm cho thấy họ đã có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho cao điểm Tết năm nay. Bên cạnh đó, sau gần một năm nối lại hoạt động sau đại dịch Covid-19, thời điểm này hoạt động của ngành hàng không đã dần đi vào ổn định. Đây sẽ là những tiền đề quan trọng giúp thị trường vé máy bay Tết Nguyên đán 2023 trở lại sôi động và ổn định như thời gian trước khi dịch Covid-19 xuất hiện.

PGS.TS Ngô Trí Long – Chuyên gia kinh tế đánh giá, các hãng hàng không nước ta đã tận dụng rất tốt cao điểm Hè 2022 vừa qua để đẩy mạnh kinh doanh, khôi phục thị trường sau một thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh. Dù mức độ phục hồi vẫn còn khiêm tốn so với những thiệt hại mà Covid-19 gây ra đối với các hãng hàng không nhưng chuyên gia Ngô Trí Long nhận định, nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng như hiện nay, thời điểm ngành hàng không nước ta lấy lại “phong độ” như trước dịch bệnh sẽ không còn quá xa.

“Sau cao điểm Hè 2022, cao điểm Tết Nguyên đán 2023 sẽ là cơ hội lớn của các hãng hàng không. Họ phải tận dụng thật tốt cơ hội này để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo đà cho sự phục hồi diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn” – chuyên gia Ngô Trí Long cho hay.