Thursday, 09:43 01/08/2013
Thị xã Sơn Tây đón những thời cơ mới
Kinhtedothi -
Trong tâm thức của nhiều người, Sơn Tây - một trong hai "thủ phủ" của tỉnh Hà Tây (cũ) - vẫn đỏ trong đất đồi, thanh bình trong cuộc sống thường nhật và giàu có với những di sản "để đời" như Làng cổ Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây…
5 năm sau khi "về với" Hà Nội, vùng đất ấy vẫn vẹn nguyên bản sắc cũ, dù rất nhiều cơ hội đã được mở ra trong phát triển đô thị, kinh tế, xã hội…
Niềm tin
Ông Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nói rằng, từ khi được nâng cấp lên đô thị loại III và hợp nhất với TP Hà Nội đã mở ra những tiền đề, triển vọng mới để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.
![]() |
| Một góc Thành cổ Sơn Tây. |
Thuận lợi là vùng đất này đã có hơn một thập kỷ (từ 1979 đến 1991) thuộc về Hà Nội với những cơ chế thông thoáng. Do đó, khi bước vào thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII), người dân rất tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Họ tin về với Hà Nội, Sơn Tây có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và đô thị… đời sống người dân cũng được nâng cao.
Niềm tin ấy đã đưa đất và người Sơn Tây đến "đích" 5 năm sau hợp nhất với một bộ mặt mới của đô thị, kinh tế và đời sống. Rõ nét nhất cho sự phát triển này là "góc" công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề. Nếu năm 2008, trên địa bàn Sơn Tây có 120 doanh nghiệp tham gia sản xuất công nghiệp - xây dựng, thì đến nay con số này đã là hơn 200 doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp với khoảng 12.000 lao động. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 748 tỷ đồng (năm 2008) lên 1.333 tỷ đồng năm 2012 (tăng 78,2%). "Góc" thương mại - du lịch - dịch vụ và bản thân các doanh nghiệp cũng phát triển không kém. Sự phát triển này đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương như: Lao động, tay nghề, nhất là ở những địa phương có làng nghề truyền thống. Các doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách, cải thiện đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện chương trình Giao thông nông thôn (2007 - 2011), đến nay Sơn Tây đã cải tạo được 91,07km đường, đạt 100% mục tiêu đề ra. Bộ mặt đô thị cũng mới hơn sau các dự án chương trình mục tiêu chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sự đổi thay dễ nhận ra nhất là tuyến đường Chùa Thông (quốc lộ 21A), hè khu vực nội thị, rồi vườn hoa, công viên, hệ thống điện chiếu sáng…
Nhìn về tương lai
Ông Thăng cho biết, bên cạnh những thời cơ mới, việc hợp nhất về Hà Nội cũng khiến thị xã Sơn Tây gặp khó khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đơn cử là "cái khó" khi thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP cho phép các doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm nộp thuế đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Rồi Nghị quyết số 15 của Quốc hội với mốc thời gian thực hiện ngắn nên mọi việc đều phải thực hiện trong gấp gáp. Đặc biệt, trong quá trình hợp nhất, nhiều đề án quy hoạch và một số dự án lớn phải tạm dừng để rà soát; một số cơ chế, chính sách chậm được triển khai; một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai vẫn còn những bất cập làm ảnh hưởng đến việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho người dân…
Dẫu vậy, Sơn Tây vẫn nỗ lực hết mình đón những thời cơ mới nên cũng đã tìm cách "gỡ khó" bằng những bước đi phù hợp. Ví như để thu hút vốn đầu tư nhiều hơn, tới đây, lãnh đạo Thị xã quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Cải tiến các thủ tục và trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của khu vực công, trong đó cần chú trọng, đẩy mạnh cung cấp thông tin doanh nghiệp, dịch vụ xúc tiến thương mại… Riêng với hệ thống đường giao thông, tới đây, Sơn Tây dự định sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất xây dựng, cải tạo đường. Đồng thời, cũng sẽ tranh thủ các nguồn vốn, có giải pháp cụ thể huy động vốn của doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp đất giãn dân, tập trung nguồn vốn xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn. Và cũng không bỏ qua việc kết hợp giữa đầu tư nâng cấp với duy tu bảo dưỡng hệ thống đường đã có…
Chúng ta tin Sơn Tây rồi sẽ là một "điểm đến" đầy triển vọng của Hà Nội.







