Thị xã Sơn Tây phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/2, tại Khu di tích lịch sử Văn Miếu (Đường Lâm), thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ khai bút và phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo TP Hà Nội và thị xã Sơn Tây dâng hương tại khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm.
Lãnh đạo TP Hà Nội và thị xã Sơn Tây dâng hương tại khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy  Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu trồng cây tại Văn miếu Sơn Tây.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu trồng cây tại Văn miếu Sơn Tây.

Theo đó, thị xã Sơn Tây đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 với khẩu hiệu "Mỗi người trồng một cây, mỗi tập thể trồng một rừng cây”.

Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng hưởng ứng lời Hồ Chủ tịch đã dạy: “Mùa xuân là Tết trồng cây; làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Lãnh đạo TP Hà Nội và thị xã Sơn Tây trồng cây tại khuôn viên Thành cổ, thị xã Sơn Tây.
Lãnh đạo TP Hà Nội và thị xã Sơn Tây trồng cây tại khuôn viên Thành cổ, thị xã Sơn Tây.

Đồng thời, góp phần tăng cường bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và đổi mới cảnh quan vì mục tiêu xây dựng Thủ đô và thị xã Sơn Tây ngày càng “xanh - văn hiến - văn minh và hiện đại".

Xuân Nhâm Dần 2022, Hà Nội phấn đấu trồng từ 100.000 - 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của TP.
Xuân Nhâm Dần 2022, Hà Nội phấn đấu trồng từ 100.000 - 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của TP.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây đã tiến hành trồng cây tại Văn miếu Sơn Tây và Thành cổ Sơn Tây.

Lãnh đạo thành phố và thị xã Sơn Tây tham dự Lễ tưởng niệm 1.224 năm Ngày mất của vua Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương (798-2022).
Lãnh đạo thành phố và thị xã Sơn Tây tham dự Lễ tưởng niệm 1.224 năm Ngày mất của vua Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương (798-2022).

Cũng trong sáng 8/2, thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ khai bút đầu năm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc; đồng thời bày tỏ tấm lòng thành kính đối với ân đức của các bậc thánh nhân đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Đồng thời, gửi gắm trong nét chữ đầu Xuân là những ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý.

Lãnh đạo thành phố và thị xã Sơn Tây tham dự Lễ tưởng niệm 1.224 năm Ngày mất của vua Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương (798-2022).
Lãnh đạo thành phố và thị xã Sơn Tây tham dự Lễ tưởng niệm 1.224 năm Ngày mất của vua Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương (798-2022).

Tại Lễ khai bút, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu đã khai bút viết 5 chữ: "Nhân", "Nghĩa", "Lễ", "Trí", "Tín" dành tặng các em học sinh.

 

Theo kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022, TP Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022 trồng mới từ 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung từ 50 - 80ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ, đặc dụng. Riêng đợt ra quân đầu Xuân Nhâm Dần 2022, toàn TP phấn đấu trồng từ 100.000 - 120.000 cây xanh các loại, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng của TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần