Thị xã Sơn Tây: Tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020 - 2025) Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiều kết quả đột phá

Hội nghị diễn ra vào chiều nay (6/4) với sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Đảng bộ thị xã là công tác xây dựng Đảng với tổng số đảng viên kết nạp mới là 417, đạt 55,6% Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,44%; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91,29%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...

Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán phát biểu tại hội nghị.

Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI cũng đạt được những kết quả đột phá. Tính đến nay, những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết đề ra đều đang đạt và vượt mục tiêu. Đơn cử như tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.836,584 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán giao; thực hiện tiết kiệm 10% (hơn 58,878 tỷ đồng), đạt 100% dự toán giao.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 6,4%/năm; dịch vụ, thương mại tăng bình quân 11,1%/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,9%/năm.

Đáng chú ý, công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông khung phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ hiện đã được hoàn thiện; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 8,4%; thu nhập bình quân ước đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã đạt được.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã đạt được.

Lắng nghe để sớm giải quyết nguyện vọng người dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã đạt được.

Về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây tăng cường công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải thực hiện đồng bộ từ thị xã tới cơ sở và phải gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế của thị xã; tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, đầu tư, tạo đột phá về hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch.

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị.
Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương lưu ý Đảng bộ thị xã Sơn Tây phải nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, lấy chỉ số hài lòng của người dân làm thước đo thực thi công vụ.

Cùng với đó tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu Đảng bộ thị xã Sơn Tây cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy; 7 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu chính của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc tiếp