Thị xã Sơn Tây triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (25/8), UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây.

Tiết mục văn nghệ chào mừng mở đầu hội nghị.
Tiết mục văn nghệ chào mừng mở đầu hội nghị.

Đến dự buổi lễ có Bí thư Thị ủy Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Ngô Đình Ngũ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Đại Thăng cùng nhiều đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã.

Nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, năm học 2022 – 2023 là năm học thứ hai ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thị xã Sơn Tây.

Về cơ sở vật chất, địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa các trường học, đảm bảo cơ bản các điều kiện dạy và học với tổng mức đầu tư 146,739 tỉ đồng, lấy từ nguồn kinh phí địa phương. Số phòng học, phòng chức năng kiên cố trong các trường là đạt 100%; 100% các trường được trang bị máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý và dạy học, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về chất lượng giáo dục, 100% trẻ Mầm non đến trường được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục Mầm non. Tỷ lệ học sinh Tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,3%. Tỷ lệ học sinh Trung học cơ sở có hạnh kiểm và rèn luyện Tốt đạt từ trên 93%; học lực Khá, Giỏi đạt trên 75%.

Điểm trung bình vào lớp 10 của các trường THCS trên địa bàn thị xã đứng thứ 16/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa môn khoa học, văn nghệ, thể thao cấp TP, thi vào lớp 10 THPT đều cao hơn so với năm học trước.

Có thể nói, năm học 2022 – 2023, ngành GD&ĐT thị xã Sơn Tây đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá 2/13 chỉ tiêu công tác được xếp loại Xuất sắc, 11/13 chỉ tiêu công tác được xếp loại Tốt. Với những thành tích trên, ngành GD&ĐT thị xã Sơn Tây đã được đề nghị tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND TP Hà Nội. Thị ủy Sơn Tây và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Giấy khen vì có thành tích Xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Đại Thăng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Đại Thăng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới

Về nhiệm vụ năm học mới 2023 – 2024, ngành GD&ĐT thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 613/ĐA-UBND ngày 15/12/2021 của UBND thị xã Sơn Tây. Tập trung thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng dạy và học theo Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 5, lớp 9, Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT thị xã Sơn Tây cũng sẽ tăng cường phối hợp các Sở, ngành TP; chỉ đạo các phòng, ban, ngành Thị xã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND TP, đảm bảo các dự án đầu tư trong lĩnh vực GD&ĐT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tốt các hoạt động, vấn đề phát sinh trong lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt chú trọng về “chất” trong dạy - học, kiểm tra - đánh giá, cải cách hành chính, quản trị nhà trường,…; đảm bảo hạ tầng thiết bị, an toàn thông tin; đảm bảo dữ liệu ngành đúng, đủ, kịp thời phục vụ công tác quản lý; tăng cường kho học liệu số; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, thúc đẩy học tập suốt đời với sự hỗ trợ của công nghệ số.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác về GD&ĐT, đặc biệt là phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022 - 2025. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài; phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục: Gia đình-Nhà trường-Xã hội; huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho công tác giáo dục…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn ghi nhận và chúc mừng thành tích rực rỡ ngành GD&ĐT thị xã Sơn Tây đã đạt được trong năm học 2022  - 2023. Theo Bí thư Thị ủy, có được kết quả đó là từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu kịp thời của cơ quan Phòng GD&ĐT, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo và các em học sinh các nhà trường đã vượt qua khó khăn để duy trì và phát huy tốt thành tích đã đạt được trong những năm học trước; tiếp tục ghi những thành tích tốt đẹp cho truyền thống dạy tốt - học tốt của quê hương Sơn Tây xứ Đoài.

"Tôi tin tưởng rằng, ngành Giáo dục và đào tạo Thị xã trong những năm tới sẽ có những bước phát triển mới, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong Thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, xây dựng Thị xã Sơn tây ngày càng giàu mạnh, văn minh" - Bí thư Thị ủy Sơn Tây nói.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, có 89 tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT thị xã Sơn Tây có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 được UBND TP Hà Nội và UBND thị xã tuyên dương, khen thưởng.

 

Hiện nay thị xã Sơn Tây đang quản lý 47 đơn vị trường học và 1 Trung tâm GDNN-GDTX với tổng số 2.337 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 33.794 học sinh.. Thị xã đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo bằng nguồn kinh phí địa phương với tổng mức đầu tư 146,739 tỉ đồng. Tính đến hết năm 2022, thị xã Sơn Tây có 36/46 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 78,26% (đứng thứ 10 toàn TP về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.