Thiện xạ quân đội 10 nước ASEAN đua tài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (19/11), Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) chính thức khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).

Rước cờ Hiệp hội Giải AARM-24 tại lễ khai mạc. Ảnh: QĐND
Rước cờ Hiệp hội Giải AARM-24 tại lễ khai mạc. Ảnh: QĐND
Các nước sẽ tham gia thi đấu 5 nội dung bao gồm các bài bắn súng máy, súng trường, súng cạc-bin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ trên 5 dải bắn liên hoàn của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).

Dự lễ khai mạc có đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Giải AARM -24.

Dự Lễ khai mạc còn có Phó Tư lệnh Lục quân; Tùy viên quân sự các nước ASEAN tại Hà Nội và Trưởng đoàn bắn súng, cùng 543 vận động viên 10 nước tham dự gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam.

Cách đây vài ngày, 10 đoàn bắn súng quân dụng các nước đã tập trung đầy đủ tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, tích cực tổ chức huấn luyện, tranh thủ thời gian làm quen với các dải bắn.

Giải AARM-24 bế mạc vào ngày 28/11/2014.