Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thiêng liêng lễ chào cờ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại Quảng trường Ba Đình

Kinhtedothi - Lễ chào cờ đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sáng 30/4.

Sáng 30/4, hàng nghìn người đổ về Quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ chào cờ thiêng liêng trong ngày 30/4 - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ chào cờ.

Cờ hoa, pano được trang trí khắp ngõ phố của Hà Nội trong ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc.
Đội hình thực hiện lễ thượng cờ gồm 34 tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Dẫn đầu đoàn là quân kỳ Quyết thắng. Đoàn đi dưới tiếng nhạc của ca khúc ''Tiến bước dưới quân kỳ'' đến chân cột cờ. Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang nghiêm tiến ra Quảng trường Ba Đình.
Các chiến sĩ trang nghiêm trong giây phút thiêng liêng của lễ chào cờ.
Các nghi thức được tiến hành trong bầu không khí hào hùng và trang nghiêm.
Lá cờ Tổ quốc được kéo cao tại Quảng trường Ba Đình.
Trong giây phút thiêng liêng, khi giai điệu bài "Tiến quân ca" vang lên hùng tráng, không ai bảo ai, hàng trăm người có mặt tại Quảng trường Khu di tích Hồ Chí Minh và cả những người đi qua đường Hùng Vương nhanh chóng trở về tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài với tấm lòng thành kính, ngưỡng vọng và tin yêu!
Hàng nghìn người dân có mặt xung quang Quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ chào cờ đặc biệt.
Sau nghi thức thượng cờ, toàn đội đi qua trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc buổi lễ trên nền nhạc hành khúc ''Tiến bước dưới quân kỳ''.
Ý tưởng thực hiện nghi lễ thượng cờ và chào cờ trên quảng trường được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ chào cờ, người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân xếp hàng trật tự trước khi vào Lăng trong ngày 30/4 lịch sử.

Dự kiến, hàng nghìn người sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trang sử hào hùng cùng tiến bước vào Kỷ nguyên mới

Trang sử hào hùng cùng tiến bước vào Kỷ nguyên mới

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 1,5 triệu cán bộ, đảng viên được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị - hai nghị quyết trong “bộ tứ chiến lược”

Hơn 1,5 triệu cán bộ, đảng viên được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị - hai nghị quyết trong “bộ tứ chiến lược”

18 May, 09:33 AM

Kinhtedothi - Sáng 18/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị "về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế tư nhân".

Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến: "không nên bỏ quyền chất vấn của đại biểu đối với Chánh án, Viện trưởng tại Điều 115"

Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến: "không nên bỏ quyền chất vấn của đại biểu đối với Chánh án, Viện trưởng tại Điều 115"

18 May, 09:32 AM

Kinhtedothi – Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến (Hội Luật gia TP Hà Nội) cho rằng, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát hiệu quả nhất vì được thực hiện trực tiếp tại Nghị trường và được đông đảo người dân theo dõi. Do đó, cần giữ nguyên quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013.

Hoàn thành nhiệm vụ cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Hoàn thành nhiệm vụ cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

18 May, 06:16 AM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 235/TB-VPCP ngày 17/5/2025 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 17 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo).

Giữ cơ chế để Hà Nội tạo thêm nhiều nguồn lực phát triển

Giữ cơ chế để Hà Nội tạo thêm nhiều nguồn lực phát triển

17 May, 07:42 PM

Kinhtedothi - Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội), việc giữ lại ngân sách để Hà Nội đầu tư cho nhiều công trình hạ tầng quan trọng, đặc biệt hỗ trợ cho việc di dời các cơ quan, đơn vị. Đây là cơ chế để Hà Nội tạo thêm nhiều nguồn lực phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ