Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thiệt hại gia tăng khủng khiếp do bão số 10

Kinhtedothi - Tính đến 17 giờ chiều 30/9, mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc do bão số 10 tiếp tục gây ra những hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản. Mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và nguy cơ thiệt hại có thể còn lớn hơn.

Đã có 48 người chết và mất tích

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 17 giờ chiều 30/9,, hoàn lưu bão số 10 gây mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng là những tỉnh, TP chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Thống kê đến nay, đã có 27 người chết (Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị: 3 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Đà Nẵng 1 người chết do đã tìm thấy thi thể người bị lũ cuốn).

Cùng với đó, hiện vẫn còn 21 người đang bị mất tích (Lào Cai 1 người bị lũ cuốn; Cao Bằng 3 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 4 người do sạt lở đất; Sơn La 1 người do mưa lũ; Thanh Hóa 3 người do bị lật thuyền; Quảng Trị 9 người trên 2 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn).

Cho đến 17 giờ chiều nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể liên lạc được với 8 người tại Gia Lai. Đây là các thuyền viên tàu BĐ 97258 TS bị mất liên lạc với gia đình vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 27/9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.

Hoàn lưu từ bão số 10 gây mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc cũng khiến 90 nhà dân sập, đổ; 144.365 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; 13.991 nhà dân chìm trong biển nước. Hiện, hàng ngàn hộ gia đình đang phải tránh trú đến nơi an toàn.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu tổn thất hết sức nặng nề với 26.676ha lúa và hoa màu bị ngập. Tại các địa phương đã xảy ra 15 sự cố đê điều. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 1.141 điểm trên các tuyến đường, và sạt lở 19.472m kè, bờ sông, bờ biển...

Bão số 10 đã khiến ít nhất 48 người chết và mất tích (tính đến 17 giờ chiều 30/9/2025).

Nguy cơ thiệt hại còn gia tăng

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 29/9 đến 16 giờ chiều 30/9, trên địa bàn các tỉnh, TP: Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa đã có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thu Tà (Tuyên Quang) 224mm; Tri Phương (Cao Bằng) 253mm, Hoàng Nông (Thái Nguyên) 240mm; Nuông Dăm (Phú Thọ) 266mm, Lạc Lương (Phú Thọ) 259mm; Kim Anh (Hà Nội) 281mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 316mm, Vũng Sú (Thanh Hóa) 276mm.

Đáng lo ngại, bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 30/9 đến ngày 1/10, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và phía Bắc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng sẽ có mưa từ 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Do đó, nguy cơ lũ trên các sông tiếp tục lên cao. Ngập lụt tiếp diễn tại nhiều địa phương. Sạt lở đất tiềm ẩn, đe doạ các địa phương vùng núi, đồi dốc…

Cũng do mưa lớn được nhận định tiếp diễn, trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Thao, Mã sẽ trên báo động 3 từ 0,5 - 1,5m; đỉnh lũ trên sông Hoàng Long, sông Cả trên báo động 3 từ 0,2 - 0,4m; trên sông Lô lên mức báo động 3, Lục Nam lên mức báo động 2, 3; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đạt 8,7 - 9,3m (dưới báo động 1).

Trong ngày 30/9, hàng chục văn bản chỉ đạo đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia phát đi nhằm cảnh báo sớm, đề ra các giải pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc, điều tiết vận hành xả lũ các hồ chứa thuỷ điện và bảo đảm an toàn đê điều.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đề nghị các địa phương tập trung cao độ, ứng phó thiên tai trên tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, theo phương châm “4 tại chỗ”, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết.

Mưa lũ tiếp tục hoành hành, người dân cần làm gì để bảo đảm an toàn

Mưa lũ tiếp tục hoành hành, người dân cần làm gì để bảo đảm an toàn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thuỷ điện Trung Quốc xả lũ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam

Thuỷ điện Trung Quốc xả lũ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam

30 Sep, 07:15 PM

Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Ngoại vụ Tuyên Quang cho biết, Văn phòng Ngoại sự huyện Malipho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã thông tin về kế hoạch xả lũ thủy điện Ma Lù Thàng vào lúc 12 giờ (giờ Hà Nội) ngày 30/9. Cùng thời điểm, hồ thủy điện Tuyên Quang hiện đã mở tám cửa xả đáy.

Không chủ quan với dịch bệnh gia súc, gia cầm

Không chủ quan với dịch bệnh gia súc, gia cầm

30 Sep, 04:44 PM

Kinhtedothi - Để hạn chế dịch bệnh phát sinh, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khuyến cáo các trang trại, hợp tác xã cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, kiểm soát từ trang trại tới các khâu sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Nhân rộng mô hình lúa cải tiến SRI, phát thải thấp

Nhân rộng mô hình lúa cải tiến SRI, phát thải thấp

30 Sep, 04:43 PM

Kinhtedothi - Thời gian qua, Hà Nội đã chú trọng phát triển mô hình canh tác lúa cải tiến SRI theo hướng hữu cơ giảm phát thải, đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, gia tăng năng suất, góp phần bảo vệ môi trường, hình thành những cánh đồng lúa an toàn, chất lượng. Xung quanh vấn đề này, Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ