Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thiệt hại hàng chục nghìn ha càphê do thời tiết bất thường

KTĐT - Do bị thiệt hại, ước tính sản lượng càphê nhân của huyện Di Linh trong niên vụ tới sẽ giảm khoảng 15.000 tấn.

KTĐT - Do bị thiệt hại, ước tính sản lượng càphê nhân của huyện Di Linh trong niên vụ tới sẽ giảm khoảng 15.000 tấn.

Tuy chưa có con số thống kê chính xác, song theo Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh, Lâm Đồng, hàng chục nghìn hécta càphê trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng do những bất thường của thời tiết khiến cho hoa càphê bị khô, rụng với tỷ lệ rất cao.

Di Linh là vùng chuyên canh cây càphê lớn nhất ở Lâm Đồng với tổng diện tích càphê lên đến hơn 45.000ha. Theo Ủy ban Nhân dân Di Linh, khoảng 30% diện tích càphê này đã bị thiệt hại và mức thiệt hại chung không dưới 40%.

Xã Tân Nghĩa - một trong những vùng bị thiệt hại nặng nhất, hiện có hơn 2.000ha càphê bị thiệt hại từ 40-90%, thậm chí có vườn càphê gần như chỉ còn cây mà không còn hoa, quả non… vì hoa đã bị khô, rụng toàn bộ. Theo nông dân trồng càphê, hoa càphê bị khô, rụng do bị sương muối.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh cho biết, qua khảo sát ban đầu cho thấy chính sự dao động quá cao biên độ nhiệt giữa ngày và đêm ở vùng này khiến cho cây càphê không thể duy trì sự sinh trưởng bình thường, từ đó hoa bị khô rụng hàng loạt.

Do bị thiệt hại, ước tính sản lượng càphê nhân của huyện Di Linh trong niên vụ tới sẽ giảm khoảng 15.000 tấn.

Ông Lê Viết Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh cho biết huyện đang thống kê cụ thể diện tích bị thiệt hại cũng như mức thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ nhằm giảm bớt phần nào thiệt hại cho nông dân./.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ