Thiệt mạng vì cố lấy giấy tờ khi nhà đang bốc cháy

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vào hồi 12 giờ 25 phút, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà 193/38 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Hồ Mộng Điệp, 54 tuổi, Việt kiều Mỹ, vừa mới về Việt Nam thăm gia đình.

 
Thiệt mạng vì cố lấy giấy tờ khi nhà đang bốc cháy - Ảnh 1
 
Thi thể nạn nhân được chuyển đến bệnh viện. (Ảnh: Hồ Dung/Vietnam+)
 

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng thời gian trên, một ngọn lửa bốc lên trong ngôi nhà 193/38 Nguyễn Cư Trinh. Khi phát hiện vụ cháy, mọi người đã hô hoán và tìm cách dập lửa. Lúc này, bà Điệp lại chạy lên lầu 3 của căn nhà để lấy giấy tờ nhưng không may bị ngạt khói và tử vong.

Nhận được tin báo, hơn 30 chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng với năm xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

Ngoài thiệt hại về người, nhiều tài sản trong ngôi nhà cũng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có thể do bị chập điện.