Thiếu nhi Đan Phượng vẽ tranh chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/4, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn tổ chức khai mạc triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, cùng các hoạt động trải nghiệm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2022), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày thành lập Đội Thiếu niên Nhi đồng và Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) lần thứ 31. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2022.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em thiếu nhi huyện Đan Phượng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em thiếu nhi huyện Đan Phượng.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đan Phượng Bùi Thị Quyên cho biết, sau 14 ngày phát động, từ 11 - 25/11/2021, Ban Tổ chức đã nhận được 3.802 tác phẩm dự thi và chọn 52 bức tranh đạt giải tham gia triển lãm. Đây là các tác phẩm tiêu biểu, thể hiện cảm nhận, suy nghĩ của tuổi thơ về đại dịch Covid-19. Đồng thời, gửi gắm tình cảm tri ân đến các chiến sĩ, y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cùng với đó, các tác phẩm cũng truyền tải tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, lan tỏa thông điệp "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng, tích cực thực hiện chiến dịch tiêm chủng, khích lệ toàn dân chung tay đẩy lùi, chiến thắng dịch Covid-19.

Bà Lý Thị Thúy Hạnh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức triển lãm.
Bà Lý Thị Thúy Hạnh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức triển lãm.

“Thông qua các hoạt động triển lãm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời, phát hiện năng khiếu, tạo sân chơi bổ ích giúp các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, giao lưu học hỏi, phát triển trí lực, hoàn thiện nhân cách” - bà Bùi Thị Quyên chia sẻ.

Đến dự và phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội Lý Thị Thúy Hạnh khẳng định, triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng, chống dịch Covid-19” là sự kiện mới mẻ, thiết thực và bổ ích, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Đồng thời, giúp các em có cơ hội phát huy đam mê sáng tạo nghệ thuật, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Triển lãm giúp khơi dậy đam mê sáng tạo nghệ thuật, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.
Triển lãm giúp khơi dậy đam mê sáng tạo nghệ thuật, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, theo bà Lý Thị Thúy Hạnh, mỗi bức tranh tại triển lãm còn góp phần tích cực lan tỏa thông điệp của thế hệ trẻ đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức cho thiếu nhi hình thành thói quen sinh hoạt, lối sống lành mạnh, an toàn trong trường học, giúp các em có thêm kiến thức giữ gìn sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội phát hiện và bồi dưỡng tài năng thiếu nhi trau dồi khả năng hội họa, góp phần phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ cho học sinh.

Các em nhỏ còn được tham gia sân chơi nghệ thuật truyền thống trong khuôn khổ triển lãm.
Các em nhỏ còn được tham gia sân chơi nghệ thuật truyền thống trong khuôn khổ triển lãm.

Ngoài hoạt động triển lãm tranh, còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa như: “Bé tập làm họa sĩ", tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho thiếu nhi nặn tượng, vẽ tranh, tô tượng. Hay "Trò chơi dân gian", tổ chức các trò chơi dân gian văn hóa truyền thống, "Vườn ẩm thực" giới thiệu các món ăn truyền thống của quê hương Đan Phượng. Cùng với đó còn có sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc.

Triển lãm tranh “Thiếu nhi Đan Phượng chung tay phòng, chống dịch Covid-19” diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 22/5/2022. Triển lãm được mở cửa tham quan tự do từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày (trừ các ngày từ 12 – 15/5), tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng (phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng).