Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả Mỹ, áp thuế mới với 1,8 tỷ USD hàng nhập từ Mỹ

Kinhtedothi - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đánh thuế với tổng giá trị tới 1,8 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ nhằm trả đũa việc Washington áp thuế mới với nhôm và thép nhập khẩu.
Thổ Nhĩ Kỳ đánh thuế với gần 2 tỷ USD hàng nhập từ Mỹ bắt đầu từ ngày 21/6.
Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci cho biết, từ ngày 21/6, nước này bắt đầu áp thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá gần 2 tỷ USD từ Mỹ. Động thái của Ankara nhằm trả đũa việc Washington nâng thuế nhập khẩu với nhôm và thép nhập khẩu.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đánh thuế 266,5 triệu USD đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, gồm than, giấy, thuốc lá, gạo, ô tô, mỹ phẩm, thiết bị máy móc, sản phẩm hóa dầu… Mức thuế mới này sẽ ảnh hưởng đến 19% trong tổng số 9,4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ, theo số liệu của Đại diện Thương mại Mỹ.
Trong tuyên bố chính thức, Bộ trưởng Zeybekci khẳng định, mức thuế đánh vào hàng nhập khẩu Mỹ tương đương với chi phí bổ sung Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt hại sau khi Washington áp thuế quốc gia này. “Việc áp thuế là tương xứng, có tính toán và nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của đất nước”, Bộ trưởng Zeybekci nhấn mạnh.
Theo báo cáo mới nhất, kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt 22,4 tỷ USD trong năm 2016. Những số liệu chính thức cho thấy, trong năm 2017, Mỹ là thị trường lớn thứ 5 đối với hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng giá trị đạt 20,6 tỷ USD cùng năm.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 6 đã quyết định áp thuế 25% đối với các mặt hàng thép và 10% đối với nhôm xuất khẩu của Canada, Mexico và Liên minh Châu Âu (EU). Động thái của Mỹ vấp phải sự phản đối lớn, với nhiều quốc gia chỉ trích việc này có thể làm tăng nguy cơ của một cuộc chiến tranh thương mại quy mô toàn cầu.
Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra động thái kể trên sau khi nhiều quốc gia thành viên khác của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) chuẩn bị có hành động đáp trả tương tự nhằm vào Mỹ.
Theo luật của WTO, các quốc gia thành viên có thể áp dụng “các hình thức tương đương” nhằm đáp trả nếu bị áp thuế bởi một quốc gia thành viên khác.
Theo Bloomberg, trong vài tuần tới, Mỹ có thể chịu thiệt hại tối thiểu 3,5 tỷ USD đối với lô hàng hóa trị giá ít nhất 26,9 tỷ USD xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ