Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ người Kurd thực hiện vụ đánh bom

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố, sẽ bắt chủ nghĩa khủng bố phải “quỳ gối” sau vụ tấn công vào thủ đô Ankara khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 125 người bị thương.

Vị trí vụ đánh bom rất gần với địa điểm đã xảy ra 2 vụ tấn công trước đó vào 10/2015 và 2/2016.
Vị trí vụ đánh bom rất gần với địa điểm đã xảy ra 2 vụ tấn công trước đó vào 10/2015 và 2/2016.
Ông Erdogan khẳng định, vụ đánh bom chỉ củng cố thêm quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ nổ xảy ra tại công viên Guven ở quận Kizilay, một trung tâm giao thông trọng yếu. Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala cho biết, một vụ điều tra sẽ được tiến hành vào thứ Hai và làm rõ những kẻ chịu trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom.
 Chiếc xe chứa bom bốc cháy.
Chiếc xe chứa bom bốc cháy.
Đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm nhưng nguồn từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang nghi ngờ Đảng công nhân người Kurd đứng sau vụ việc.
Thủ tướng Ahmet Davutoglu cũng vừa hoãn chuyến thăm Jordan sau vụ đánh bom.

Tháng trước, một vụ đánh bom nhằm vào một binh đoàn quân sự tại Ankara khiến 28 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tháng 10 năm ngoái, hơn 100 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom kép tại một cuộc tuần hành ôn hòa của người Kurd ở Ankara.