Thỏa thuận Brexit bị bác lần 3, EU ra “tối hậu thư” cho Anh lập kế hoạch Brexit mới

Nguyễn Phương (Theo Theguardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – EU thông báo cho Anh thời gian 11 ngày để đưa ra kế hoạch Brexit mới sau khi Hạ viện nước này lần thứ 3 bác thỏa thuận Brexit.

Sau khi Hạ viện Anh lần thứ 3 từ chối thông qua bản thỏa thuận Brexit do Thủ tướng Theresa May đề xuất, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), Donald Tusk, đã tổ chức cuộc họp khẩn trong ngày 29/3.
 Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), Donald Tusk tổ chức cuộc họp khẩn trong ngày 29/3.
Liên minh châu  Âu (EU) thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 10/4 để xem xét đề xuất của Anh về việc có tiến hành Brexit vào ngày 12/4 hay không, hay London tiếp tục xin hoãn.
Trước đó, hôm 29/3, các nghị sĩ ở Hạ viện Anh tiếp tục bác bỏ thỏa thuận Brexit của bà May với số phiếu phản đối/ủng hộ là 344/286. Động thái khiến cho tương lai cuộc “ly hôn” tốn kém giữa London và EU trở nên bế tắc, khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến hạn chót.
Với việc thỏa thuận Brexit mà chính phủ Anh đã đạt được với EU vào cuối tháng 11/2018 bị từ chối lần 3, điều đó có nghĩa là hạn chót Brexit hiện thời là ngày 12/4.
Một quan chức EU cho biết: "Chúng tôi hy vọng Vương quốc Anh sẽ đưa ra một kế hoạch Brexit mới trước thời hạn chót để Hội đồng châu Âu xem xét”.
Các nước và nhiều nhà lãnh đạo EU bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng  báo động khi thỏa thuận Brexit tiếp tục bị “tắc” ở Westminster sau khi các nghị sĩ Anh lần thứ 3 từ chối phê chuẩn.
Tuy nhiên, bất chấp việc nước Anh đang tiến gần hơn bao giờ hết đến kịch bản Brexit không thỏa thuận vào ngày 12/4, trong tối ngày 29/3, các nguồn tin phát đi từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, bà May vẫn chưa bỏ cuộc và đang lên kế hoạch đưa thoả thuận Brexit ra bỏ phiếu lần thứ 4 trong tuần tới.
Trong trường hợp Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận Brexit do bà May đề xuất và thống nhất với EU, liên minh sẽ lùi ngày Anh rời khỏi khối xuống 22/5.
Trong trường hợp bà May tiếp tục thất bại trong việc thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ phương án “chia tay”, Anh có thể sẽ phải rời EU vào ngày 12/4 mà không có thỏa thuận. Ngoài ra, Anh có thể lại đề xuất tiếp tục kéo dài thời hạn rời khỏi EU một lần nữa để tham gia cuộc bầu cử châu Âu.
Tuy nhiên, phát biểu tại Ba Lan, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, nói rằng nhiều khả năng nước Anh sẽ phải đón nhận kết quả rời EU không có thỏa thuận vào hạn chót 12/4.
Uỷ viên cấp cao nhất của châu Âu, Martin Selmayr, viết dòng tweet: “Ngày 12/4 sẽ được tính là hạn chót 29/3 mới, thời điểm ban đầu để Vương quốc Anh chính thức rời EU”.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu nói rằng nhiều khả năng sẽ là một kịch bản Anh “ly hôn” EU không thỏa thuận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần