Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thời điểm thích hợp để điều trị bệnh ẩn tinh hoàn?

KTĐT - Bệnh ẩn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn không dịch chuyển xuống đúng vị trí đáng ra nó phải ở đó (bìu) khi bé chào đời mà tiếp tục ở lại ổ bụng hay ống bẹn.

KTĐT - Bệnh ẩn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn không dịch chuyển xuống đúng vị trí đáng ra nó phải ở đó (bìu) khi bé chào đời mà tiếp tục ở lại ổ bụng hay ống bẹn.

Con trai tôi hiện được 10 tháng tuổi và cần phải thực hiện phẫu thuật để trả lại đúng vị trí cho 2 tinh hoàn đang ẩn sâu trong cơ thể. Liệu cậu bé có quá nhỏ để trải qua 1 ca phẫu thuật như vậy? Xin hỏi thời điểm nào là thích hợp nhất?

Trả lời:

 

3% bé trai sinh đủ tháng và 30% bé sinh non tháng có thể bị tinh hoàn ẩn.

 

Bệnh ẩn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn không dịch chuyển xuống đúng vị trí đáng ra nó phải ở đó (bìu) khi bé chào đời mà tiếp tục ở lại ổ bụng hay ống bẹn. Quá trình dịch chuyển này sẽ diễn ra trong thời kỳ phôi thai, tinh hoàn di chuyển từ trong ổ bụng xuyên qua thành bụng ở vùng bẹn vào vị trí bình thường là bìu.

 

Hiện người ta chưa rõ tại sao tinh hoàn lại không chịu về đúng vị trí. Tuy nhiên, thường thì trong tinh hoàn ẩn sẽ tự động "xuống" khi bé được khoảng 6 tháng tuổi và chậm nhất là khi đầy tuổi thôi nôi. Nếu tinh hoàn không chịu xuống thì sẽ cần phải phẫu thuật.

 

Phẫu thuật thường được thực hiện trước hoặc quanh thời điểm bé tròn 1 tuổi bởi vì sau đó, tinh hoàn có thể di chuyển tiếp và sẽ gặp nhiều rắc rối nếu nó “trở chứng” như xoắn tinh hoàn, hóa ác (ung thư), giảm khả năng sinh sản.

 

Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ bởi họ đã có những xét nghiệm chính xác trước khi ra quyết định phẫu thuật sớm cho bé nhà bạn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ