Thời tiết cả nước đến ngày 30/4: Nắng nóng gay gắt đan xen mưa rào

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định thời tiết từ đêm 22/4 đến ngày 30/4/2023.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 21-24/4, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ đêm 24-25/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Thời tiết cả nước đến ngày 30/4: Nắng nóng gay gắt đan xen mưa rào. Ảnh: Internet.
Thời tiết cả nước đến ngày 30/4: Nắng nóng gay gắt đan xen mưa rào. Ảnh: Internet.

Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến ngày 26/4 sau sẽ giảm nhanh. Nắng nóng sẽ chấm dứt tại khu vực trên và có khả năng gia tăng trở lại trong tháng 5/2023. Dự báo tháng 5/2023 số ngày nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng cao hơn so với tháng 5/2022. Khu vực Đông Nam Bộ vẫn có thể xuất hiện nắng nóng tập trung trong nửa đầu tháng.

Hoạt động của không khí lạnh có thể gây ra các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, do tác động của nắng nóng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, cũng như các khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20 đến ngày 30/4/2023

- Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Phía Đông Bắc Bộ: đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 22/4 có nắng nóng.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/4 đến ngày 30/4

- Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên:ngày 23/4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần.

- Phía Đông Bắc Bộ:ngày 23/4 có nắng nóng cục bộ.

Khoảng chiều tối và đêm 23/4 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 24-25/4 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: khoảng từ ngày 24-26/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Nam Bộ: có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần