Thời tiết hôm nay 12/10: Hà Nội có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết hôm nay (12/10), tại Hà Nội trời có mây, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C; cao nhất 27 - 29 độ C. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Thời tiết hôm nay 12/10: Hà Nội có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 21 độ C. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to và dông, cục bộ mưa rất to
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 16 - 19 độ vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 13/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 140mm, có nơi trên 180mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Ngày hôm nay (12/10) ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 13 - 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Từ ngày 16/10 mưa lớn diện rộng có khả năng dịch xuống phía nam và xảy ra trên khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/10
Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi . Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần