Thời tiết hôm nay 20/8: Các tỉnh miền Bắc và Hà Nội mưa lớn trong 2 ngày tới

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ chiều nay (20/8) đến ngày 22/8, ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 (HIGOS).
Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 nên từ hôm nay (20/8) đến ngày 22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50 - 100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt).
Từ chiều nay đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100 - 150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40 - 80mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngày và đêm nay (20/8), khu vực Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/8
Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 28 - 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần