Thời tiết ngày 1/1: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo ngày 1/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Tình hình thời tiết trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ. 

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21, vùng núi 15 - 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 - 28 độ, phía Nam 29 - 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ.