Thời tiết ngày 23/12: Hà Nội có sương mù, đêm và sáng trời rét

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết hôm nay (23/12), khu vực Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C; cao nhất 23 - 25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/12), thời tiết các tỉnh miền Bắc có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 23/12: Hà Nội có sương mù, đêm và sáng trời rét. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 23/12: Khu vực Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, riêng khu Tây Bắc 10 - 13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24 - 27 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần