Thời tiết ngày 27/3: Các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội trời chuyển mưa rét

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày mai (27/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Tại khu vực Hà Nội, có mưa rào và dông; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C.

Bắc Bộ trời chuyển mưa rét, cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay (26/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sáng sớm và ngày mai (27/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết ngày 27/3: Các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội trời chuyển mưa rét.
Thời tiết ngày 27/3: Các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội trời chuyển mưa rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay (26/3) đến ngày mai (27/3), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mai (27/3) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (27/3), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm nay (26/3) đến ngày mai (27/3), có mưa rào và dông. Ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C.

Từ gần sáng và ngày mai (27/3), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Từ ngày mai (27/3), vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/3

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Ngày mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Ngày mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ngày mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 23 - 26 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần