Thời tiết ngày 7/2: Miền Bắc có đợt rét đậm, rét hại mới

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/2), rãnh gió Tây trên mực 5000m tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần. Bộ phận không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Càng về đêm muộn, nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người phải đốt lửa để chống lại cái rét buốt của Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Càng về đêm muộn, nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người phải đốt lửa để chống lại cái rét buốt của Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Trung tâm đưa ra dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây suy yếu dần nên trong đêm nay và ngày mai (07/02), ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày (08/02), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Hiện nay (06/02), rãnh gió Tây trên mực 5000m tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần. Bộ phận không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
Trung tâm đưa ra dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây suy yếu dần nên trong đêm nay và ngày mai (07/02), ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày (08/02), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước đêm 6/2 và ngày 7/2:

  • Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 13-15 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ.

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

  • Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ.

    Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh

  • Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

    Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 24-26 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét.

  • Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

    Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

  • Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

  • Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần