Thời tiết ngày mồng 2 Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mồng 2 Tết trên cả nước vẫn duy trì thời tiết nắng đẹp, nhiệt độ không quá cao. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm khiến cho tầm nhìn bị hạn chế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ngày mồng 2 Tết trên cả nước vẫn duy trì thời tiết nắng đẹp, nhiệt độ không quá cao. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm khiến cho tầm nhìn bị hạn chế.

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trên hầu khắp cả nước thời tiết khá hài hòa, ở Bắc và Trung Bộ trời ấm áp, nắng đẹp trải dài, ở Nam Bộ trời mát mẻ và trong lành. Điều kiện thời tiết này thật sự thuận lợi và phù hợp cho người dân đi du xuân, chúc Tết họ hàng. Vào buổi tối nhiệt độ xuống không quá thấp nên phù hợp với các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng năm mới diễn ra ở ngoài trời và thu hút nhiều người tham gia, thưởng thức.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sang ngày mồng 2 Tết, thời tiết đẹp vẫn còn được duy trì trên cả nước, khu vực Nam Bộ ngày có nắng nhưng vẫn khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 32 độ C. Riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý hiện tượng triều cường lên cao gây ngập úng sâu trên diện rộng gây khó khăn cho việc di chuyển đi lại của người dân vào buổi sáng và buổi tối.

Ở khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ vào sáng sớm sương mù nhẹ xuất hiện rải rác, tuy nhiên sương sẽ tan nhanh khi nắng lên và nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn xấp xỉ ngày hôm qua, phổ biến 23 – 27 độ C, riêng khu vực Điện Biên – Lai Châu nhiệt độ là 28 – 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 25 – 28 độ C, có nơi 27 – 30 độ C.

Trên biển ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến ít mưa, gió duy trì cấp 4, cấp 5, độ cao sóng dưới 1.50 mét.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 – 26 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 – 27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 31 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần