Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hà Nội không mưa, trời rét

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , thông tin, chiều nay (7/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. 

Trung tâm dự báo, trong chiều tối và đêm nay (7/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ nay (7/3) đến ngày mai (8/3) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 8/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. 

Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,0-2,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Đối với khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Dự báo các khu vực trên cả nước đêm 7/3 và ngày 8/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, phía Nam 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giât mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần