Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cả 3 bộ sưu tập cùng lấy hình tượng chung là chim phượng hoàng, tượng trưng cho vẻ đẹp quyền quý, và là biểu tượng mang đến hạnh phúc cho mọi người.

Bộ sưu tập của NTK Minh Hạnh lấy ý tưởng từ đôi cánh chim phượng hoàng mang tên "Phượng hoàng bay đến ánh mặt trời". Trong khi bộ sưu tập của NTK Trọng Nguyên là sự liên kết giữ những tác phẩm hội họa nổi tiếng đnag trưng bày tại Chambord để tạo ra những hình kỷ hà như không gian rộng mở. Còn bộ sưu tập của NTK Công Khanh là những giấc mơ về huyền thoại của nghệ thuật Gothic và mang tinh thần của thời đại.

Chambord là một tòa lâu đài nằm giữa rừng Boulogne vùng sông Loire được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại.Là sự kết tinh tất cả kỹ xảo của con người và sự tinh hoa của văn hóa Phục

Hưng. Với kiến trúc hài hòa và phong cách trang trí Phục Hưng đạt đến đỉnh cao nhất. 

Với mục đích phát triển ngành thời trang Việt Nam theo xu hướng của thế giới, cuộc biểu diễn thời trang của các nhà thiết kế Việt Nam tại lâu đài Chambord là cơ hội để thể hiện vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam với bạn bè trên thế giới.

Dưới đây là một số mẫu thiết kế sẽ trình diện trước công chúng sang Pháp:

 
Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 1

Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 2

Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 3

Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 4

Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 5

Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 6

Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 7

Thời trang Việt tung bay trên đất Pháp - Ảnh 8
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần