“Thông chốt”, tấn công cảnh sát: Xử lý nghiêm minh để răn đe

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra các trường hợp “thông chốt” kiểm soát dịch, tấn công các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Với hành vi chống người thi hành công vụ, các đối tượng cần thiết xử lý nghiêm minh để răn đe.

Đối tượng Nguyễn Văn Phi đã được bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất xử lý theo quy định

Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tú (là shipper) đã “thông chốt” kiểm soát dịch, đâm cảnh sát trọng thương trên đường Hồ Tùng Mậu.

Trước đó vào hồi 16 giờ ngày 6/8, tổ công tác phòng chống dịch chốt tại đường Hồ Tùng Mậu (Cổng trường Đại học Thương Mại), phường Mai Dịch đang làm nhiệm vụ, phát hiện 1 trường hợp đi xe máy từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy, cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi Thượng úy Nguyễn Duy Khánh - Cán bộ Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Cầu Giấy ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng xe vào người cảnh sát. Do bị đâm xe bất ngờ, cán bộ cảnh sát giao thông đã ngã xuống đường, nằm bất động, chảy máu ở vùng đầu. Tổ công tác đã cùng người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19/8. Bước đầu bệnh viện chẩn đoán cán bộ cảnh sát bị chấn thương vùng đầu, trật khớp xương quai xanh, hiện đang nằm điều trị và theo dõi.

Tại cơ quan công an, đối tượng “thông chốt” kiểm dịch khai nhận tên là Nguyễn Quang Tú (sinh năm 2002; HKTT: xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng), là shipper tự do. Tú khai nhận, do sợ bị chốt kiểm soát phạt vì vi phạm quy định phòng, chống dịch nên đối tượng đã liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, dẫn đến sự việc trên. Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tú để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một vụ việc tương tự, Công an huyện Thạch Thất đã tiếp nhận bàn giao 1 đối tượng có hành vi lăng mạ, dùng gạch tấn công tổ công tác trực chốt phòng chống dịch.

Trước đó, sáng 7/8, tại chốt trực phòng chống Covid-19 số 14 của Công an TP Hà Nội tại đường Hoà Lạc - Hòa Bình (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất), tổ công tác phát hiện xe taxi Sông Đà lưu thông theo hướng về trung tâm Hà Nội đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra từ xa.

Thời điểm chiếc xe taxi cách tổ công tác khoảng 80m đã dừng lại, bất ngờ 1 thanh niên ngồi ghế sau taxi bước xuống tiến lại gần vị trí cắm chốt. Khi cách tổ công tác 20m, bất ngờ thanh niên chỉ mặt cán bộ, chiến sĩ hô lớn, chửi bậy, đòi “thông chốt”. Đồng thời, cầm một viên gạch ném thẳng về phía cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trước tính chất manh động của đối tượng, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát quật ngã khống chế đưa về Công an xã Yên Bình. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Phi (sinh năm 1992; ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Qua kiểm tra, trên xe taxi đang chở 2 tượng Phật di lặc nghi làm bằng gỗ quý không có hoá đơn chứng từ. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng Phi và tang vật cho Công an huyện Thạch Thất điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Nguyễn Duy Khánh

Sáng 8/8, Trung ướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến thăm, động viên Thượng úy Nguyễn Duy Khánh - Cán bộ Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Cầu Giấy, bị thương khi làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tại chốt số 10 trên đường Hồ Tùng Mậu, xảy ra ngày 6/8.

Thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương tinh thần quyết liệt chống dịch của tổ công tác nói chung, Thượng úy Nguyễn Duy Khánh nói riêng. Trung tướng khẳng định, dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh. Vì vậy, việc kiểm soát nghiêm tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn toàn TP là hết sức cần thiết; góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện giãn cách xã hội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ, sử dụng xe máy đâm Thượng úy Nguyễn Duy Khánh tại chốt kiểm soát.

Theo luật sư Đặng Đình Ngọc (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), các trường hợp “thông chốt” kiểm soát dịch, tấn công, gây thương tích thành viên tổ công tác sẽ vi phạm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, cần thiết xử lý nghiêm minh để răn đe. Cụ thể, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.