Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thông điệp cứng rắn của ông Putin về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, việc triển khai lực lượng quốc tế tại Ukraine là không cần thiết nếu Moscow và Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) 2025 ngày 5/9. Ảnh: Tass

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) 2025, diễn ra tại Vladivostok từ ngày 3-6/9, cho thấy Moccow vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào về đảm bảo an ninh cho Ukraine đều không thể đạt được nếu đi ngược lại lợi ích an ninh cốt lõi của Nga.

Nga sẵn sàng đối thoại nhưng không nhân nhượng lợi ích an ninh

Ông Dmitry Suslov, Phó giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, nhận định rằng bài phát biểu của Tổng thống Putin tại EEF ngày 5/9 đã gửi đi những tín hiệu rõ ràng về “lằn ranh đỏ” trong vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Theo đó, Moscow xem tất cả kế hoạch triển khai binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là hành động khiêu khích trực tiếp.

“Bất kỳ lực lượng nước ngoài nào xuất hiện tại Ukraine sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Nga. Các cuộc thảo luận ở châu Âu về cái gọi là ‘liên minh tự nguyện’ nhằm triển khai quân đội tại Ukraine hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Suslov dẫn lại thông điệp từ bài phát biểu của Tổng thống Putin tại phiên họp toàn thể EEF.

Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể EEF lần thứ 10 ở Vladivostok hôm thứ Sáu, ông Putin tuyên bố rằng việc triển khai lực lượng quốc tế là không cần thiết nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, đồng thời đi ngược lại nguyên tắc trung lập của Ukraine, yếu tố đã được đưa vào dự thảo thỏa thuận hòa bình tại đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2022.

Ông Suslov nhận định rằng không thể thực hiện bất kỳ cơ chế đảm bảo an ninh nào cho Ukraine nếu không có sự tham gia của Nga.

Cũng chia sẻ quan điểm tương tự, ông Andrey Bystritsky, Chủ tịch Quỹ Phát triển và Hỗ trợ Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, nói với hãng tin Tass rằng Tổng thống Nga Putin đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Nga sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine.

“Tôi cho rằng Tổng thống Putin đã gửi những tín hiệu khá quan trọng đến cộng đồng quốc tế liên quan đến vấn đề Ukraine. Cụ thể, Nga tái khẳng định các điều kiện tiên quyết để đạt thỏa thuận hòa bình, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán với chính quyền Kiev”, ông Bystritsky bình luận về bài phát biểu của ông Putin tại phiên họp của EEF.

Moscow “nói không” với ý tưởng triển khai quân NATO tại Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/9 cho biết, không thể xây dựng bất kỳ cam kết an ninh nào cho Ukraine nếu không có sự đồng thuận của Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

“Các nước châu Âu đang nhóm họp và thảo luận xem nên đưa ra cam kết nào cho Ukraine. Nhưng họ có hỏi chúng tôi không? Khi cả Nga và Ukraine đang trong tình trạng xung đột, ít nhất họ cũng nên tham vấn chúng tôi khi xây dựng bất kỳ đề xuất nào”, Tass dẫn phát biểu của ông Medvedev với truyền thông Nga ngày 5/9.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev, cam kết đảm bảo an ninh mà các nước châu Âu đưa ra với Ukraine ngày 4/9 vừa qua là “hoàn toàn vô nghĩa”. “Thay vì tham vấn chúng tôi, các nước châu Âu bịa ra điều gì đó, trình bày như thể đó là cam kết, nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Đây là cách chúng tôi nhìn nhận”, ông Medvedev cho hay.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh cho Ukraine cần phải được áp dụng cho cả Moscow và Kiev.

“Một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện tại chính là khi nền tảng an ninh của Nga bị xói mòn, khi Ukraine bị kéo về phía NATO và khi hạ tầng quân sự của NATO tiến gần biên giới chúng tôi. Do đó, bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng phải đi kèm bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine”, ông Peskov phát biểu bên lề EEF hôm thứ Sáu.

Trước đó, ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ Nga sẽ không thảo luận về sự can thiệp của quân đội nước ngoài vào Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào hay khuôn khổ nào.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga, những bảo đảm an ninh mà Ukraine đang tìm kiếm thực chất là mối đe dọa đối với châu Âu, và hoàn toàn không thể chấp nhận

Các tuyên bố trên được giới chức Nga đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì hội nghị của "Liên minh thiện chí" tại Paris hôm 4/9 với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo nhiều nước châu Âu.

Tại hội nghị trên, ông Macron thông báo 26 quốc gia trong tổng số 35 quốc gia của "Liên minh thiện chí" sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine sau khi Nga – Ukraine kết thúc xung đột.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ