Thông qua 11 Nghị quyết quan trọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 13/7, Kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XIV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 11 nghị quyết quan trọng, trong đó có 6 quy hoạch ngành, một số cơ chế, chính sách và hai chương trình mục tiêu.

 
 
 
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó sẽ tích cực triển khai thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và chuẩn bị tốt nhất cho năm 2013.

Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh tới các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh tới việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13 của Chính phủ; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị; thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành; các giải pháp giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh nhận định, những Nghị quyết được HĐND TP thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch, thu hút đầu tư, mở ra hướng đi mới. Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ý kiến của các đại biểu và căn cứ Nghị quyết của HĐND TP để bổ sung hoàn thiện, ban hành kịp thời hoặc trình T.Ư phê duyệt các quy hoạch, đề án đã được HĐND thông qua. Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất.

Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các đại biểu nêu cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri, tiếp tục giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện Nghị quyết, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Trước đó, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố. Theo đó, sẽ có thêm 34 đường phố mới, trong đó có 24 đường phố mang tên địa danh, 10 đường, phố mang tên danh nhân. Trong đó, có những tuyến phố đáng chú ý như phố Đặng Thùy Trâm - quận Cầu Giấy; đường Văn Tiến Dũng - huyện Từ Liêm…

Trong phiên họp sáng, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015. Trong đó, TP đặt mục tiêu 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc; vận hành hiệu quả Trung tâm Dữ liệu nhà nước. Đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, đảm bảo 50% các cuộc họp của UBND TP với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã áp dụng họp trực tuyến trên môi trường mạng; 80% sở, ngành, UBND cấp huyện và 30% UBND cấp xã hoàn thành xây dựng "Cơ quan điện tử"...