Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thông qua khuôn khổ tự do hóa hoạt động nghề luật trong ASEAN

Kinhtedothi - Ngày 2/4, Hội nghị Hội đồng điều hành của Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN (ASEAN Law Association - ALA) lần thứ 38, do Hội Luật gia Việt Nam đăng cai tổ chức, đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị, đại biểu của Hội Luật gia 10 nước ASEAN đã thảo luận những giải pháp thúc đẩy môi trường pháp lý thuận lợi cho Cộng đồng ASEAN, trong đó tập trung vào các chủ đề về Dự thảo Nghị định thư về hài hòa các luật thương mại và trao đổi những kinh nghiệm trong thực thi phán quyết trọng tài quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN của Việt Nam nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN mới được thành lập vào cuối năm 2015.

Đây là thời cơ để Hội đồng điều hành tập trung xem xét việc đổi mới hình thức của Đại hội đồng, hướng tới mục đích đưa Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN trở thành một cơ quan nghiên cứu, đề xuất chính sách, hướng tới một hệ thống pháp luật khu vực, thúc đẩy sự phát triển của ASEAN, góp phần xây dựng một ASEAN bền vững, thịnh vượng, đảm bảo an ninh khu vực.

Những quyết định đưa ra tại hội nghị phải gắn chặt với sự phát triển của Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN và sự phát triển của ASEAN.

Hội nghị Hội đồng điều hành Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN lần thứ 38 đã thống nhất thông qua Nghị quyết, đó là thông qua một khuôn khổ hài hòa cho sự tự do hóa hoạt động hành nghề luật tại tất cả các quốc gia thành viên ASEAN.

Hội nghị cũng thống nhất sẽ thành lập một Ủy ban công tác lâm thời với nhiệm vụ nghiên cứu để xác định một khuôn khổ hài hòa và sẽ báo cáo kết quả cho Hội đồng điều hành trong năm tới.

Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN được thành lập vào năm 1979, là một tổ chức phi chính phủ lớn ở khu vực Đông Nam Á, với sự tham gia của những người làm công tác pháp luật trong khu vực.

Hội đồng điều hành của Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN nhóm họp mỗi năm 1 lần, được các nước thành viên luân phiên đăng cai tổ chức.

Dự kiến, Hội nghị Hội đồng điều hành Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN lần thứ 39 sẽ diễn ra tại Manila (Philippines).
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ