Thông qua Nghị quyết về công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
Kinhtedothi- Sáng 6/6, tại phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết về công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo hướng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy là cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn
Trước khi điều động, luân chuyển, bố trí công việc khác, kỷ luật cán bộ là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, đa số ý kiến đề nghị nên ban hành ngay nghị quyết để làm cơ sở cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc chuẩn bị sắp xếp cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách và nhân sự cấp ủy sắp tới.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhận thấy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết ngay để thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quy định của luật.
Tại phiên họp, một số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dù ở Trung ương hay địa phương đều là cán bộ, công chức nên phải thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức và các pháp luật khác có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: Quochoi.vn
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trừ trường hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị cử người thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.
"Đại biểu Quốc hội chuyên trách nếu đi học, tham gia các tổ chức khác, tham gia kiêm nhiệm các chức danh..., dứt khoát phải gửi hồ sơ, có đơn và làm thủ tục. Tôi đề nghị Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc này" - Phó Chủ tịch Quốc hội nói thêm.
Sau khi thảo luận, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến, kiến nghị liên quan đến vận hành điện rác
Kinhtedothi - Chiều 5/6, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại Nhà máy điện rác Seraphin về chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

"Không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội người có biểu hiện tham vọng quyền lực"
Chỉ thị của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ, địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 46, cho ý kiến nhiều dự án luật
Kinhtedothi- Sáng 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 46, để chuẩn bị cho đợt 2 của Kỳ họp thứ 9. Phiên họp dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 9/6.