Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hòa:

Thông qua quy hoạch sử dụng đất khu vực Vân Phong

Kinhtedothi - Khánh Hòa đang điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Vân Phong đến năm 2040 gồm huyện Vạn Ninh và Thị xã Ninh Hòa. Hai địa phương này cũng vừa có quyết định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Tăng đất ở đô thị và khu công nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 2 Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa với tổng diện tích 174.297ha.

Khánh Hòa vừa công bố quy hoạch sử dụng đất khu vực Vân Phong. (Ảnh: Trung Vũ)

Cụ thể, thị xã Ninh Hòa, thuộc khu vực Nam Vân Phong, tổng diện tích đất được phê duyệt quy hoạch đến năm 2030 là hơn 117.076ha. Trong đó, đất nông nghiệp từ 95.604ha năm 2020 giảm còn 85.409ha vào năm 2030; đất phi nông nghiệp từ 15.019ha nâng lên là 31.597ha; đất chưa sử dụng từ 5.841ha giảm còn gần 70ha. Đặc biệt, đất ở đô thị tăng từ 476ha lên 3.545ha và đất ở nông thôn từ 1.505ha lên 2.127ha vào năm 2030.

Tại khu vực này, đất vui chơi giải trí cũng tăng mạnh từ 6,24ha năm 2020 lên 784ha vào năm 2030, tương đương mức tăng gấp 130 lần. Đặc biệt, đất khu công nghiệp cũng tăng từ 138ha lên 3.400ha tăng gần 25 lần.

Đối với huyện Vạn Ninh, thuộc khu vực Bắc Vân Phong, với diện tích đất được phê duyệt quy hoạch đến năm 2030 là hơn 57.221ha. Trong đó, đất nông nghiệp được quy hoạch 41.064ha, đất phi nông nghiệp 15.815ha, đất chưa sử dụng 341ha.

Khu vực Nam Vân Phong được quy hoạch sử dụng đất công nghiệp tăng mạnh. (Ảnh: Trung Vũ)

Đáng chú ý, các loại đất được quy hoạch đến năm 2030 gần như thể hiện rõ kế hoạch phát triển chiến lược trong tương lai ở địa phương này. Trong đó, đất ở đô thị năm 2020 có diện tích 94ha thì đến năm 2030 được quy hoạch lên đến 1.753ha, tăng gấp 18 lần; đất ở nông thôn từ 641ha giảm còn 461ha; đất danh lam thắng cảnh từ chưa có quy hoạch được tăng lên 210ha; đất vui chơi giải trí từ 5,2ha lên 380ha tăng đến hơn 73 lần… Ngoài ra, khu vực này được bổ sung 1.010ha đất công nghiệp.

Theo kế hoạch sử dụng đất, huyện Vạn Ninh sẽ chuyển hơn 7.456ha đất nông nghiệp trở thành phi nông nghiệp tập trung ở xã có lợi thế về du lịch, công nghiệp như:  Xã Vạn Thạnh với 2.182ha, xã Vạn Hưng với 1.052ha, các xã Vạn Khánh, Vạn Phú, Vạn Thọ… chuyển hơn 500ha.

Khu vực động lực phát triển kinh tế

Liên quan đến thu hút đầu tư khu vực này, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban quản lý KKT Vân Phong cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tiếp đón, làm việc với rất nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu cơ hội đầu tư vào KKT Vân Phong trong lĩnh vực cảng biển, logistic, khu công nghiệp, khu chức năng công nghiệp, lọc hóa dầu, điện khí, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.

Khánh Hòa tập trung phát triển Khu Kinh tế Vân Phong trong giai đoạn tới. (Ảnh: Trung Vũ)

Trong đó, có nhiều nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn IPPG; Tập đoàn Sungroup; Công ty CP Tập đoàn Sovico; Liên danh Công ty Nova Land và Công ty Đất Tâm, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty CP ĐT XD Trung Nam, Công ty CP  Tập đoàn  Flamingo, Công ty CP Dầu khí Phương Đông... Cùng với các tập đoàn trong nước là các tập đoàn quốc tế như Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Công ty J.Power (Nhật Bản), Công ty Millennium Energy (Hoa Kỳ), Tập đoàn Quantum (Hoa Kỳ)... đặt vấn đề đầu tư và đề xuất đóng góp ý tưởng để hoàn thiện quy hoạch KKT Vân Phong cho phù hợp với nhu cầu phát triển của xu thế và định hướng phát triển.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, trong thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tập trung phát triển KKT Vân Phong toàn diện, trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vân Phong và xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách phát triển KKT Vân Phong theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đồng thời, triển khai các thủ tục và trinh Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung KKT Vân Phong vào nhóm khu kinh tế ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư.

Khu vực Vân Phong đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. (Ảnh: Trung Vũ)

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vân Phong sắp tới sẽ xem xét lựa chọn nhà thầu 3 dự án lớn. Đầu tiên khu công nghiệp Dốc Đá Trắng khoảng 300ha thuộc một phần huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa và 2 khu đô thị đã được quy hoạch 1/2.000, là khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa 660ha và khu đô thị Mũi Đá Son 160ha.

“Đây là 3 dự án nếu tỉnh quyết tâm làm thì có thể trong quý I/2022 sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư và triển khai ngay, hoặc chậm là vào quý II/2022. Đối với các dự án khác, sau khi hoàn chỉnh quy hoạch sẽ tiếp tục kêu gọi, mời thầu, đấu thầu để tìm ra những nhà đầu tư có tiềm lực” - ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa phân cấp quản lý nhà ở, bất động sản theo mô hình chính quyền 2 cấp

Khánh Hòa phân cấp quản lý nhà ở, bất động sản theo mô hình chính quyền 2 cấp

07 Jan, 11:53 AM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND quy định phân cấp và bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định được ban hành nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các nghị định của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực xây dựng.

M&A xu hướng dài hạn của thị trường bất động sản

M&A xu hướng dài hạn của thị trường bất động sản

07 Jan, 11:15 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch và chu kỳ lãi suất có dấu hiệu ổn định hơn, hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A), thị trường bất động sản (BĐS) đang ghi nhận những diễn biến sôi động với xu hướng ngày càng rõ nét. Đây được xem là bước chuyển hóa chiến lược giữa các chủ thể tham gia thị trường theo xu hướng dài hạn.

Băn khoăn vì giá đất tăng cao

Băn khoăn vì giá đất tăng cao

07 Jan, 05:10 AM

Kinhtedothi - Từ năm 2026, thay vì nộp 100% tiền chênh lệch như hiện nay, người dân chuyển đất vườn sang đất ở trong hạn mức sẽ chỉ phải nộp 30%. Thế nhưng, qua những phép tính cụ thể từ bảng giá đất mới, khoản tiền phải nộp dù được ưu đãi vẫn là một gánh nặng với đa số người dân.

Tầm nhìn kiến tạo đô thị phía Tây Hà Nội: Từ khu vực cửa ngõ đến trung tâm phát triển mới

Tầm nhìn kiến tạo đô thị phía Tây Hà Nội: Từ khu vực cửa ngõ đến trung tâm phát triển mới

06 Jan, 08:35 AM

Kinhtedothi - Từng được xem là khu vực cửa ngõ thủ đô với quỹ đất rộng nhưng hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, Khu đô thị mới Dương Nội (phường Dương Nội, Hà Nội) hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau gần hai thập kỷ phát triển, nơi đây dần khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng đô thị của phía Tây Thủ đô, góp phần quan trọng vào tiến trình mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Minh bạch thị trường bất động sản từ dữ liệu số

Minh bạch thị trường bất động sản từ dữ liệu số

06 Jan, 06:21 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, yêu cầu minh bạch hóa thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS tiếp tục được Chính phủ đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm và cũng được coi là “chìa khóa” để tháo gỡ điểm nghẽn của thị trường BĐS.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ