Thông số bất ngờ của tuyển Nhật Bản tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cầu thủ Nhật Bản đã đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách nhất bảng E.

Trong số các đội bóng đại diện cho châu Á tham dự World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đang mang lại niềm tự hào cho cả châu lục. Những lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Hajime Moriyasu nằm ở bảng đấu tử thần gồm các "ông lớn" như: Tây Ban Nha, Đức và Costa Rica. Thật khó để người hâm mộ và giới chuyên gia đặt niềm tin vào tấm vé đi tiếp cho tuyển Nhật Bản.

Tuy nhiên, cả thế giới đang phải ngả mũ thán phục với thầy trò HLV Hajime Moriyasu khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Việc đánh bại tuyển Tây Ban Nha để giành vé vào vòng 1/8 là cơn địa chấn được đội tuyển Nhật Bản tạo ra, đáng chú ý hơn, chiến thắng này khiến tuyển Đức có lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng ở World Cup.

Thông số bất ngờ của tuyển Nhật Bản tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha
Thông số bất ngờ của tuyển Nhật Bản tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha

Quay trở lại với trận đấu, kết quả tỷ số 2-1 của tuyển Nhật Bản lại hoàn toàn trái ngược với thông số thể hiện của đội sau 90 phút thi đấu. Theo thống kê, tuyển Tây Ban Nha có số lần sút gấp đôi là 12 lần (5 lần túng đích) so với 6 lần (3 lần trúng đích) của đội tuyển Nhật Bản nhưng hiệu quả là điều mà các "Samurai xanh" có được, 2 bàn thắng của Ritsu Doan và Tanaka Ao là minh chứng rõ nhất để đội tuyển Nhật Bản đánh bại đối thủ.

Trong khi đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Tây Ban Nha luôn vượt trội ở các trận đấu, không chỉ riêng trong cuộc đối đầu với tuyển Nhật Bản. Cụ thể, đoàn quân của HLV Enrique kiểm soát bóng tới 83%, 1058 lượt chuyền và độ chính xác là 91%, còn những con số lần lượt của tuyển Nhật Bản là 17%, 228 lượt chuyền và độ chính xác chỉ là 67%.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu cho rằng tốc độ của các cầu thủ Nhật Bản là yếu tố then chốt làm nên chiến thắng trước Tây Ban Nha.

"Chúng tôi hướng đến chiến thắng và điều đó được hiện thực hóa nhờ lối chơi. Tôi không quan tâm đến việc tuyển Tây Ban Nha kiểm soát bóng. Ưu tiên của chúng tôi là tìm khoảng trống sau lưng hàng thủ của đối thủ. Tuyển Nhật Bản không có bóng, nhưng các cầu thủ của chúng tôi có tốc độ. Đội tuyển Tây Ban Nha luân chuyển quả bóng nhanh, nhưng chúng tôi đã kiên định và có thể giành bóng để chơi tấn công" - HLV Hajime Moriyasu nhận định.

Ở vòng 1/8, đội tuyển Nhật Bản sẽ đối đầu với các cầu thủ Croatia - đội bóng đã cầm hoà và loại đội tuyển Bỉ tại World Cup 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần