Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thông tin chính thức về vụ tự tử tại nhà tạm giữ công an Móng Cái

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc can phạm tự tử tại nhà tạm giữ Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cuối giờ chiều 18/10, UBND TP Móng Cái đã có buổi họp báo thông tin chính thức đến các cơ quan thông tấn báo chí.
Theo UBND TP Móng Cái, khoảng 9h00, ngày 11/10/2014, Công an TP Móng Cái nhận được tin báo về việc khoảng 8h cùng ngày anh Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ở khu 7, Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh đang ở trên tàu đánh bắt hải sản tại khu vực biển thuộc phường Bình Ngọc, TP Móng Cái thì bị một số đối tượng đi trên bè mảng đến xua đuổi và dùng súng bắn vào vùng bụng gây thương tích nặng.
UBND TP Móng Cái thông tin chính thức về vụ can phạm tự tử
UBND TP Móng Cái thông tin chính thức về vụ can phạm tự tử
Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Qua việc rà soát các đối tượng nghi vấn, Cơ quan điều tra đã tổ chức cho anh Phạm Văn Mạnh nhận dạng và khẳng định Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú ở khu I, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, là người đã có hành vi dùng súng bắn vào anh Phạm Văn Mạnh vào ngày 11/10/2014; đồng thời nhận dạng được Đỗ Thị Quý, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú ở khu I, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái (vợ của Nguyễn Văn Sửu) chính là người phụ nữ đi cùng với người đàn ông đã bắn mình.

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, ngày 14/10/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra lệnh và thi hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với người, nơi ở của Nguyễn Văn Sửu (có sự phê chuẩn của VKS cùng cấp).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thành phố ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sửu 3 ngày (từ 14/10/2014 đến 17/10/2014) để phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Văn Sửu được đưa vào tạm giữ tại buồng tạm giữ số 07, tầng 2 Nhà tạm giữ Công an thành phố (buồng dành riêng cho người bị tạm giữ).

Khoảng 13h ngày 17/10/2014, cán bộ quản lý Nhà tạm giữ đi kiểm tra thấy Nguyễn Văn Sửu vẫn bình thường. Đến 14h30 cùng ngày, cán bộ quản lý tiếp tục đi kiểm tra thì phát hiện Nguyễn Văn Sửu trong tư thế treo cổ tại ô thoáng cửa ra vào buồng tạm giữ số 7, tầng 2. Sơ bộ kiểm tra ban đầu thấy đối tượng sử dụng mảnh vải xé ở ống quần, nối thành dây vắt qua ô thoáng cửa ra vào để tự tử.

Hội đồng khám nghiệm của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi (có đại diện gia đình chứng kiến), xác định Nguyễn Văn Sửu chết do treo cổ tự tử. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng.

Khoảng 7h ngày 18/10/2014, một số thân nhân trong gia đình Nguyễn Văn Sửu kéo đến trụ sở UBND phường Bình Ngọc yêu cầu được gặp những người có trách nhiệm giải quyết vụ việc. Lãnh đạo Công an, VKSND thành phố, cùng Hội đồng khám nghiệm, điều tra của tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương đã có mặt tại Hội trường UBND phường Bình Ngọc để đối thoại, giải thích, tuyên truyền vận động thân nhân trong gia đình của Nguyễn Văn Sửu. Nhưng do một số đối tượng kích động nên đến 9h45' cùng ngày, khoảng 200 người đã đưa quan tài lên xe tang di chuyển từ khu 1, Bình Ngọc, Móng Cái đến Công an thành phố và một số cơ quan chức năng của thành phố Móng Cái đòi yêu sách.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo giải quyết vụ việc và cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành cùng Giám đốc Công an tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, lãnh đạo thành phố Móng Cái trực tiếp giải quyết vụ việc, đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Văn Sửu để cung cấp thông tin cho gia đình và công luận; đồng thời chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa không để các đối tượng xấu lợi dụng.

Đến 17h20 cùng ngày (18/10) gia đình đã đồng ý đưa thi thể Nguyễn Văn Sửu về mai táng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ