Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thông tin chính thức việc ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức Liveshow “Góc ban công”

Kinhtedothi - UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoan nghênh hoạt động cộng đồng của ca sĩ Tuấn Hưng; tuy nhiên, ca sĩ cần chấp hành đúng quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật và có phương án đảm bảo an toàn cho khán giả khi tham dự chương trình.

Thời gian qua, dư luận quan tâm ca sĩ Tuấn Hưng biểu diễn tại ban công nhà riêng (là cửa hàng cà phê) tại 19 phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và việc xử lý vi phạm hành chính của cơ quan chức năng, UBND quận Hoàn Kiếm có thông tin chính thức trả lời đến báo chí về việc này.

Theo chia sẻ của một số ca sĩ cùng tham gia Liveshow, buổi biểu diễn của Tuấn Hưng và ê-kíp thu hút gần 10 nghìn khán giả khắp nơi đổ về khu vực ban công 19 phố Hàng Khay

Theo đó, từ năm 2019, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức show ca nhạc tại ban công nhà riêng (là cửa hàng cà phê) tại 19 phố Hàng Khay, thu hút đông khán giả. Sau 2 năm dịch Covid-19, hoạt động này tạm dừng cho tới khoảng 1 tháng qua, các buổi biểu diễn được tiếp tục.

UBND phường Tràng Tiền đã hướng dẫn ca sĩ Tuấn Hưng thực hiện việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định, nhưng Nam ca sĩ không thực hiện bởi cho rằng "đây là ban công nhà riêng".

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ca sĩ Tuấn Hưng đã đăng tải công khai trên mạng xã hội việc tổ chức Liveshow “Góc ban công” vào 20h00’ ngày 03/9/2022.

Nắm được tình hình, UBND phường Tràng Tiền và lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cùng lãnh đạo phòng Quản lý nghệ thuật và Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trực tiếp làm việc yêu cầu ca sĩ Tuấn Hưng dừng việc tổ chức Liveshow và thực hiện đúng quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tuy nhiên ca sĩ Tuấn Hưng vẫn tiến hành tổ chức biểu diễn.

Việc ca sĩ Tuấn Hưng tự ý tổ chức những buổi biểu diễn có sự tham gia đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

UBND phường Tràng Tiền đã lập biên bản vi phạm hành chính để xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với ca sĩ Tuấn Hưng về hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo Điểm d, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

UBND quận Hoàn Kiếm hoan nghênh hoạt động cộng đồng của ca sĩ Tuấn Hưng; tuy nhiên, ca sĩ cần chấp hành đúng quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật và có phương án đảm bảo an toàn cho khán giả khi tham dự chương trình.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ