Thông tin mới nhất về việc xử lý "hot girl" Bella trộm cắp ở Thanh Hóa

Đạt Lê - An Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc "hot girl" Bella (Đoàn Thúy Hà, SN 1986, ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị tạm giữ về hành vi trộm cắp xe máy ở Thanh Hóa, nhiều người quan tâm về việc đối tượng này bị xử lý ra sao nếu có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần...

Như đã đưa tin trước đó, ngày 4/9 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến trường hợp Đoàn Thúy Hà (trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Đối tượng Đoàn Thúy Hà có biệt danh nổi tiếng trên mạng xã hội là "hot girl" Bella.

Vào đêm 3/9, khi đến địa bàn thôn Phú Minh (xã Triệu Lộc), lợi dụng việc gia đình một người dân không khóa cổng, "hot girl" Bella đã trộm cắp một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, sau đó điều khiển chiếc xe máy lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Tuy nhiên, đối tượng này đã bị giữ lại khi đi đến địa phận xã Yên Dương (huyện Hà Trung).

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm Đoàn Thúy Hà trộm xe máy. 
Hình ảnh camera ghi lại thời điểm Đoàn Thúy Hà trộm xe máy. 

Trong thời gian qua “hot girl” Bella nổi tiếng cộng đồng mạng xã hội với vẻ ăn mặc kỳ dị, khi nói chuyện và giao tiếng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt khó hiểu. Đặc biệt, là “hot girl” Bella thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, phượt qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.

Được biết, trước đó, "hot girl" Bella Đoàn Thúy Hà được Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương tiếp nhận từ Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội 1, sau đó đưa đi giám định tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Hải Dương rồi được chuyển lên Bệnh viện Bệnh viện Tâm thần Trung ương I...

Nữ nghi phạm Đoàn Thúy Hà, bị người dân bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp.
Nữ nghi phạm Đoàn Thúy Hà, bị người dân bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp.

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ trộm cắp xe máy tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa liên quan Đoàn Thúy Hà, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và mục đích của người phụ nữ này. Đồng thời , àm rõ khả năng nhận thức điều khiển hành vi của “hot girl” Bella khi mang chiếc xe ra khỏi nhà dân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trường hợp kết quả xác minh, điều tra cho thấy, “hot girl” Bella đã lén lút, lấy chiếc xe máy ở trong nhà người khác mang đi nhằm chiếm đoạt thì có thể xác định đây là hành vi trộm cắp tài sản. Người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Để xử lý hình sự người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, không chỉ căn cứ vào hành vi và giá trị tài sản mà hành vi phải thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm (trong đó có mặt chủ quan, mặt khách quan, khách thể và chủ thể của tội phạm) mới có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản. Trong các dấu hiệu cấu thành tội phạm, chủ thể của tội phạm phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự (là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực hành vi dân sự, có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình)", Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường phân tích.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.
Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Đối với vụ việc “hot girl” Bella nêu trên, điều đặc biệt chú ý nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là người được nhiều người biết đến bởi những tai tiếng trên mạng xã hội thời gian qua. “Hot girl” Bella được biết đến là người có lối sống kỳ dị, dễ nổi nóng và có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của người phụ nữ này, làm rõ chiếc xe “hot girl” Bella hay sử dụng đang ở đâu, mục đích lấy chiếc xe máy của người dân để làm gì, nhận thức về hành vi này như thế nào trên cơ sở đó sẽ xác định tính chất nguy hiểm của hành vi cũng như các dấu hiệu của tội phạm.

Trong trường hợp cần thiết, xác định người phụ nữ này có biểu hiện tâm thần, có thể trưng cầu giám định tâm thần để xác định năng lực trách nhiệm hình sự, xác định khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của trước khi quyết định có khởi tố bị can hay không; Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, Đoàn Thúy Hà hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, mục đích thực hiện hành vi là để chiếm đoạt tài sản của người khác thì người phụ nữ này sẽ bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Trường hợp Đoàn Thúy Hà mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức thì vẫn bị xử lý hình sự nhưng có thể được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự khi lượng hình do yếu tố bệnh lý tác động đến hành vi và nhận thức. Còn nếu Đoàn Thúy Hà hoàn toàn mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi trộm cắp tài sản thì không bị xử lý hình sự, nhưng bị áp dụng biện pháp hành chính là bắt buộc chữa bệnh.

 

Được biết, năm 2018, Đoàn Thúy Hà được Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương tiếp nhận từ Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội 1 sau đó đưa đi giám định tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Hải Dương. Hà được chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I ngay sau đó để tiếp tục điều trị. Thời điểm đó, TS Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thông tin, Đoàn Thúy Hà nói nhảm nhiều, có dấu hiệu hoang tưởng ảo giác... Bác sĩ xác định, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần và nghi ngờ cô gái bị phân liệt cảm xúc trong trạng thái hưng cảm, một dạng của trầm cảm.