Thông tin mới nhất về vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Đại Mỗ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã bắt thêm 2 đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ lao công tại Đại Mỗ. Như vậy đã có 6 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ cướp.

 Nhóm 6 đối tượng bị tạm giữ tại Công an quận Nam Từ Liêm.
Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ngoài 4 đối tượng gây án đã bị bắt giữ, cảnh sát đã bắt thêm 2 đối tượng gồm: Đối tượng thứ 5 trong vụ án là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội); Đối tượng thứ 6 là Lê Thuỳ Trang (SN 2004, ở phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm trong vụ án cướp xe máy của nữ lao công Lê Thị Trâm (SN 1982; lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội).
 Hai đối tượng Lê Thùy Trang và Nguyễn Huy Hoàng.
Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, Lê Minh Khánh (sinh năm 2002; ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện vụ cướp tài sản. Khánh đã lôi kéo, rủ rê Trương Thiên Bình (sinh năm 2003; ở phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội), Bùi Quý Dương (sinh năm 2003; ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (sinh năm 2002; ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tham gia vụ cướp. Bình là người điều khiển xe áp sát chị Lê Thị Trâm để Khánh khống chế, đe dọa, cướp tài sản.

Ngay sau khi cướp được chiếc xe máy của nữ lao công tại địa bàn phường Đại Mỗ, các đối tượng mang xe về để ở một ngõ trên địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Đến ngày hôm sau, Khánh gặp Nguyễn Huy Hoàng cùng Trương Thiên Bình, bàn bạc việc tiêu thụ chiếc xe. Tuy nhiên, do sợ bị phát hiện, Khánh và Hoàng đã mang chiếc xe để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm... Đối tượng Lê Thùy Trang là người quen của nhóm đối tượng trên, biết vụ việc nhưng không tố cáo, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Như đã đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 3/8, Lê Thị Trâm (sinh năm 1982; hiện là nữ lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) thu gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ. Đang làm nhiệm vụ thu gom rác thì chị bị một nhóm 4 thanh niên khống chế, cướp xe máy.

Hiện cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần