Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất khiến 9 người thương vong tại Lai Châu
Kinhtedothi - Vụ sạt lở đất tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) khiến 5 người bị vùi lấp, mất tích. Hiện, lực lượng chức năng địa phương đã tìm được 4 thi thể nạn nhân, hiện đang huy động toàn lực khẩn trương tìm kiếm 1 người còn lại đang bị mất tích.
Trước đó, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 16/5/2025 tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A thuộc bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá khi đang thi công hố móng đập.
Vụ sạt lợt đất, đá đã làm 9 công nhân thuộc Công ty CP đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc bị mất tích và bị thương. Tính đến trưa 17/5, thông tin từ công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã tìm được thi thể 4 nạn nhân, hiện còn 1 người bị mất tích.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng lên phương án và triển khai ngay công tác tìm kiếm người mất tích, cấp cứu người bị thương.

Lực lượng chức năng đưa thi thể một nạn nhân rời hiện trường vụ sạt lở đất tại Lai Châu.
Tổng số lực lượng hỗ trợ trên 150 người, nòng cốt là Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356, đồn Biên phòng xã Sì Lở Lầu, Trạm y tế xã Sì Lở Lầu và các lực lượng xung kích tại xã, bản.
Từ ngày 16/5 đến nay, chính quyền địa phương bố trí 2 máy xúc và các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Khối lượng đất, đá sạt lở lớn, công tác tìm kiếm gặp khó khăn nên hiện vẫn còn 1 trường hợp chưa được tìm thấy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải cho biết, cùng với tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân còn lại bị mất tích một cách nhanh nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, tỉnh đã cử đoàn đến động viên, hỗ trợ gia đình có người bị mất tích và bị thương.
Trong những ngày qua, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh thiên tai đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng tránh khi có thiên tai xảy ra.
Cùng với đó, tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng triển khai các biện pháp di dời người, phương tiện và tài sản đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Ứng phó với thiên tai đảm bảo sinh kế cho người lao động
Kinhtedothi - Nhấn mạnh tại lễ khởi động Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng 2025" Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, Chương trình có những hoạt động cụ thể hướng đến người yếu thế, đây là thể hiện sâu sắc trong việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ từ tháng 5/2025
Kinhtedothi - Trong tháng 5 - 7/2025, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tác động đến đất liền nước ta. Trên các sông nhỏ, thượng nguồn hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện các đợt lũ ngay từ tháng 5 này.

Hà Nội chuyển đổi công tác phòng, chống thiên tai đáp ứng mô hình tổ chức hành chính mới
Kinhtedothi - Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi công tác phòng, chống thiên tai đáp ứng mô hình tổ chức hành chính mới.