Kinhtedothi - Ngày thứ 20 (19/1), công tác cứu hộ đưa thi thể cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống hố bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vẫn đang khẩn trương, dự kiến hôm nay đưa thể cháu bé lên.
Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Trong quá trình cứu hộ phát sinh tình huống thiết bị trục trặc, chất liệu bơm lên đặc sánh, nhưng lực lượng cứu hộ đã dùng cát để san lấp, giữ ổn định xung quanh thành hố đang xử lý cứu hộ.
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí về công tác cứu hộ cháu bé Hạo Nam. Ảnh PV
Đồng thời, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực thực hiện các phần việc múc đất trong ống vách thép, nhằm phát lộ mối nối đoạn 2 và đoạn 3 của trụ bê tông, vì nghi ngờ thi thể cháu bé Hạo Nam nằm trong đoạn đó, dự kiến trong ngày hôm nay (19/1) xử lý xong, đưa thi thể cháu bé ra ngoài bàn giao cho gia đình lo hậu sự, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương, dự kiên trong ngày hôm nay 19/1 sẽ đưa thi thể cháu bé Hạo Nam lên. Ảnh PV
Hiện tại, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tính toán các phương án lo tang sự cho bé theo nghi thức truyền thống của gia đình. Tất cả công việc đã và đang trong trạng thái sẵn sàng, đầy đủ, bằng mọi cách để lo hậu sự cho cháu bé một cách tốt nhất.
Như Kinh tế & Đô thị đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 31/12/2022, cháu Thái Lý Hào Nam cùng 3 bạn trong xóm ra công trình cầu Rọc Sen (trên tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt vụn. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong.
Kinhtedothi - Ngày thứ 17 (16/1) lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa thi thể cháu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống độ sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), đã cắt mối nối 1 và đưa đốt 1 trụ lên khỏi hố móng.
Kinhtedothi - Ngày 14/1, bước sang ngày thứ 15 công tác cứu hộ cháu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống công hố bê tông 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vẫn đang bế tắc, do cầu cẩu 80 tấn hỏng đường ống dẫn dầu.
Kinhtedothi - Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, quyền lợi lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản như sau: ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.
Kinhtedothi – Bộ Nội vụ đề xuất Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có mức lương cơ bản, cao nhất là 80 triệu đồng/tháng. Trường hợp DN có lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch thì Chủ tịch có mức lương tối đa bằng 4 lần mức lương cơ bản, tương ứng 320 triệu đồng/tháng.
Kinhtedothi - Mời độc giả tham khảo thông tin tử vi ngày 26/6/2025 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư, Bảo Bình, Ma Kết, Nhân Mã, Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Bình, Cự Giải, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bọ Cạp, Ma Kết để biết về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe...
Kinhtedothi – Giá điện và các mặt hàng thiết yếu tăng, thu nhập của người lao động không đủ chi trả mức sống tối thiểu nên Đại biểu Quốc hội, chuyên gia lao động đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động. Có chuyên gia lao động cho rằng mức tăng lương tối thiểu 6%, thực hiện từ tháng 7/2025.