Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thông tin mới nhất vụ chồng sát hại vợ do mâu thuẫn ở Quảng Ninh

Kinhtedothi - Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Phạm Văn Tám - đối tượng giết vợ và dùng súng bắn một người khác bị thương ở phường Hà Phong, TP Hạ Long vào sáng 13/10.

Qua xác minh, điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Phạm Văn Tám (48 tuổi, HKTT tại khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) và chị P.T.H (47 tuổi; chỗ ở hiện tại: Tổ 47A, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long) là vợ chồng, đã kết hôn từ năm 2008. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, Phạm Văn Tám và chị P.T.H nảy sinh mâu thuẫn và hiện ly thân.

Tám bị bệnh ung thư và có mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng với chị P.T.H nhưng không được đồng ý. Do nghi ngờ chị P.T.H có quan hệ tình cảm với anh P.T.L nên Tám đã đến nhà thuê của chị P.T.H và hai bên xảy ra xô xát.

Đối tượng Phạm Văn Tám.

Trong quá trình xảy ra xô xát, Tám đã dùng chày đập vào đầu chị P.T.H dẫn đến tử vong. Sau đó, Tám dùng súng ngắn bắn anh P.T.L bị thương. Hiện sức khỏe anh P.T.L đã ổn định.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tám và tiến hành thu giữ súng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử ASEAN

Hà Nội triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử ASEAN

16 Oct, 07:28 AM

Ngày 15-10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5257/UBND-NC về việc triển khai Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.

Chiêu thức ngụy trang của “độc tố” truyền thông

Chiêu thức ngụy trang của “độc tố” truyền thông

14 Oct, 07:33 AM

Không còn dừng ở việc tung tin bịa đặt trắng trợn, dễ bị nhận diện và xử lý, một số nguồn thông tin thiếu thiện chí đang sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn: Đan cài thông tin có thật với những chi tiết sai lệch, suy diễn hoặc cắt xén theo công thức “7 phần thật, 3 phần xuyên tạc”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ