Thông tin mới nhất vụ lái xe ô tô rút dao đâm người trên đường Nguyễn Chí Thanh

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiến hành đo nồng độ cồn, cảnh sát xác định tài xế Nguyễn Trọng Báu (đối tượng dung dao đâm thanh niên đi xe máy vào tối 20/3) vi phạm mức 0,9 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định, đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Liên quan đến vụ việc lái xe ô tô dung dao đâm thủng bụng người đi xe máy sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh; ngày 21//3, theo một nguồn tin cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã đưa tài xế Nguyễn Trọng Báu (SN 1973, ở xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về trụ sở để giải quyết.
Tiến hành đo nồng độ cồn, cảnh sát xác định tài xế Nguyễn Trọng Báu vi phạm mức 0,9 miligam/1 lít khí thở (đây là mức rất cao, bởi chỉ cần vi phạm 0,4 miligam/1 lít khí thở, người điều khiển phương tiện đã có thể bị xử phạt với số tiền là 18 triệu đồng - mức cao nhất trong quy định xử phạt nồng độ cồn).
Như báo Kinh tế & Đô thị đưa tin trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 40 phút đêm 20/3 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. xuất phát từ vụ va chạm giao thông giữa tài xế điều khiển ô tô Hyundai màu trắng, BKS 18A-140.85 được xác định là Nguyễn Trọng Báu (SN 1973, ở xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đâm vào chiếc xe máy Dream 29Y7-056.78 do anh Đào Nam Anh (SN 1994, ở Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.
Sau khi xảy ra va chạm, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Tài xế Báu đã dùng dao đâm khiến anh Đào Nam Anh bị thương. Nạn nhân vội bỏ chạy qua đường và gục tại sảnh Vincom Nguyễn Chí Thanh. Nam thanh niên được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương, mất máu nhiều.
Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Láng Hạ, Đội CSGT trật tự cơ động cùng Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông và lấy lời khai ban đầu của người gây tai nạn.
Thông tin từ một số người chứng kiến sự việc cho hay, người lái xe ô tô có biểu hiện say rượu. Ngoài ra, trên ô tô thời điểm gây tai nạn còn có một người phụ nữ.
Ngày 21/3, thông tin từ người nhà nạn nhân Đào Nam Anh cho biết, anh Nam Anh làm đầu bếp ở Hà Nội, thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân đi ship đồ ăn cho khách. Nạn nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật, hiện vẫn đang phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.