Thông tin mới nhất vụ thả chó Pitpull cắn hàng xóm để trả thù ở Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đàn ông ở Đà Nẵng thả chó Pitpull cắn hàng xóm để trả thù đã bị công an bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Chiều 22/9, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Đình Thảo (46 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hình ảnh Trần Đình Thảo lùa chó sang cắn hàng xóm để trả thù.
Hình ảnh Trần Đình Thảo lùa chó sang cắn hàng xóm để trả thù.

Trước đó, vào trưa 29/5, ông Đặng Văn Ngọc (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng Trương Anh Tâm (39 tuổi) ngồi nhậu tại nhà của Ngọc. Tại đây, Tâm biết được trước đây giữa Ngọc và hàng xóm Trần Đình Thảo có xảy ra mâu thuẫn nên muốn hai người hòa giải.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Tâm qua nhà gọi Thảo đến sang Ngọc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, giữa Ngọc, Tâm và Thảo tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Ngọc, Tâm xông vào đánh Thảo.

Thảo chạy về nhà cầm xẻng quay lại đánh trả thì bị Tâm giật lấy xẻng đánh vào đầu hai cái ngã xuống. Tâm và Ngọc tiếp tục dùng xẻng đánh khiến nạn nhân bị thương tích ở mắt, vùng đầu phía sau gáy.

Tức giận vì bị đánh, Thảo về nhà thả con chó Pitbull (cao khoảng 70cm, nặng khoảng 40kg) và một con Becgie (cao khoảng 60cm nặng 30kg) ra và dẫn qua nhà Ngọc để cho cắn trả thù.

Con chó Pitbull sau đó lao vào cắn Ngọc gây thương tích ở mặt, tay và chân. Tâm thấy vậy dùng cây đinh ba chĩa đâm chó để cứu Ngọc. Khi thấy Ngọc bị thương, Thảo mới dẫn chó về nhà.

Quá trình điều tra, xác minh, trưng cầu giám định, thương tật mà con chó Pitpull gây cho Ngọc là 29%.

Trong vụ án này, cơ quan công an cũng khởi tố Đặng Văn Ngọc và Trương Anh Tâm về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì đã đánh Thảo bị thương 14%.

Trước đó, clip về vụ việc được đưa lên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến dư luận tại Đà Nẵng.