Thông tin mới nhất vụ thanh niên đập phá xe máy của người đi đường ở Hà Nội

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ thanh niên đập phá xe máy của người đi đường ở Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Mỹ Anh.

Thanh niên đập phá xe máy của người đi đường ở Hà Nội. Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.
Ngày 5/10, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, hành vi của đối tượng Nguyễn Mỹ Anh có tính chất côn đồ, cần xử lý nghiêm để răn đe, làm gương cho bộ phận giới trẻ ngông nghênh hiện nay.
Như trước đó đã đưa tin, chiều 24/9, trên mạng xã hội facebook phát tán đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thanh niên được cho là đã xảy ra va chạm giao thông rồi dùng hung khí đập phá xe máy của người đi đường trên phố Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 Đối tượng Nguyễn Mỹ Anh.
Theo đoạn clip, 1 thanh niên trong nhóm bị thương ở chân, cách đó không xa có 1 phụ nữ mang bầu ngồi bên vệ đường, được người dân lại gần hỏi han, chăm sóc. Bất ngờ, 1 nam thanh niên khác trong nhóm cầm vật giống gậy sắt 3 khúc chạy ra giữa đường với thái độ hung hăng, chỉ tay về phía xa giống như đang thách thức một ai đó. Sau đó, nam thanh niên này dùng gậy sắt vụt liên tiếp vào phần đầu một chiếc xe máy đang dựng giữa đường.
Vụ việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, các ý kiến đều bày tỏ phẫn nộ trước sự ngông cuồng của nhớm thanh niên trên.
Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, đến 17 giờ 30 chiều cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập đối tượng dùng gậy đập xe máy của người dân. Nam thanh niên tên là Nguyễn Mỹ Anh (SN 2003, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Đáng chú ý, thanh niên này đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.
Công an quận Thanh Xuân xác định, đúng như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, 4 nam thanh niên điều khiển xe máy xảy ra va chạm với người phụ nữ đang mang bầu trên đường Trường Chinh… Thấy vậy, 2 người đi đường chứng kiến sự việc đã yêu cầu nhóm thanh niên dừng xe để xử lý, tuy nhiên, nhóm này đã lao vào ẩu đả và đập phá xe của 2 người đi đường. Sau đó, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần